‘Biệt phủ’ xây dựng trái phép ở Hải Phòng bị xử lý thế nào?

Thời sựChủ Nhật, 17/12/2017 10:45:00 +07:00

Theo luật sư, chủ nhân các "biệt phủ” xây dựng trái phép trong hành lang đê quốc gia ở Hải Phòng sẽ bị xử phạt đến 60 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ.

Video: Cận cảnh ''biệt phủ'' xây dựng không phép ngoài đê biển ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ việc 3 công trình ‘biệt phủ’ xây dựng trái phép trong hành lang đê quốc gia ở Hải Phòng,  trả lời PV VTC News, luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc Công ty Luật TNHH Dragon (thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã bình luận về hướng giải quyết vụ việc này.

Theo luật sư Long, công trình xây dựng trái phép ngoài đê biển 1, qua địa bàn phường Hải Thành (Dương Kinh, Hải Phòng) và 2 "biệt phủ" xây dựng trái phép ở hành lang thoát lũ, hành lang đê tả sông Văn Úc, qua địa bàn xã Quang Trung và xã Tân Viên (An Lão, Hải Phòng) vi phạm khoản 5 Điều 7 Luật Đê điều và khoản 3 Điều 12 Luật Xây dựng.

Theo đó, điều 7 Luật Đê điều quy định: Nghiêm cấm các hành vi xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, trừ công trình phục vụ phòng, chống lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ và công trình đặc biệt.

IMG_7473

  “Biệt phủ” xây dựng trái phép trong hành lang đê biển quốc gia phía ngoài biển Hải Phòng.

Điều 12 Luật Xây dựng nghiêm cấm các hành vi xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này.

"Đối với hành vi xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 60 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình theo quy định tại khoản 6, 9 Điều 20 Nghị định số 104/2017 của Chính phủ.

Thẩm quyền xử lý vi phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND TP Hải Phòng", luật sư Nguyễn Minh Long cho biết.

Trước đó, ngày 8/12, UBND TP Hải Phòng ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền quận Dương Kinh khẩn trương vào cuộc xử lý nghiêm.

Theo đó, UBND TP giao UBND quận Dương Kinh chủ trì, cùng các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung VTC News nêu, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định.

Các đơn vị chắc năng cần báo cáo UBND TP kết quả thực hiện và thông tin đến Báo điện tử VTC News theo quy định trước ngày 31/12/2017.

Ngày 15/12, PV VTC News liên lạc với ông Lê Lương – Chủ tịch UBND quận Dương Kinh để nắm thông tin về việc thực hiện chỉ đạo trên của UBND TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, ông Lê Lương cho biết đang tập trung chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận nên UBND quận giao bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách xử lý vụ việc "biệt phủ" theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng.

Khi PV liên lạc với bà Thủy thì bà này cho biết, do mới nghỉ phép và đến thời điểm hiện tại chưa nắm được hồ sơ vụ việc nên chưa có kế hoạch xử lý.

Tuy nhiên, theo quan điểm của bà Thủy, nếu công trình này vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo luật định, trong đó có việc buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm nêu trên.

7

 "Biệt phủ" xâm phạm nghiêm trọng hành lang đê quốc gia nhưng không được xử lý dứt điểm 

Tương tự, đối với 2 "biệt phủ" vi phạm hành lang thoát lũ, hành lang đê tả sông Văn Úc qua địa bàn xã Quang Trung và xã Tân Viên (huyện An Lão), những ngày qua, PV nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch UBND huyện An Lão (kiêm người phát ngôn của UBND huyện An Lão), tuy nhiên, ông Thông không nghe máy, nhắn tin không trả lời.

Được biết, thời điểm "biệt phủ" trên xây dựng trái phép tại xã Quang Trung, ông Thông đang là Chủ tịch UBND huyện An Lão, từng ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình này 25 triệu đồng, nhưng trong quyết định không yêu cầu buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngoài ra, PV cũng liên lạc với ông Phạm Duy Đảm – Phó chủ tịch UBND huyện An Lão, người được phân công phụ trách lĩnh vực này, tuy nhiên ông Đảm cũng không nghe máy.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn