Bị xe bồn đâm từ phía sau, một phụ nữ chết thảm

Thời sựThứ Năm, 13/11/2014 05:25:00 +07:00

(VTC News) - Người phụ nữ bất ngờ bị xe bồn đâm từ phía sau, cuốn vào gầm xe và tử vong ngay tại chỗ.

(VTC News) - Người phụ nữ bất ngờ bị xe bồn đâm từ phía sau, cuốn vào gầm xe và tử vong ngay tại chỗ.

Khoảng 7h30 sáng 13/11, tại ngã tư quốc lộ 1 và QL 25 (thuộc thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn chở xăng BKS 81C-028.88 và xe máy BKS 77L1-046.66.


Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Diệp Anh (38 tuổi, cán bộ văn thư Trường tiểu học Âu Cơ, TP.Tuy Hòa) tử vong ngay tại chỗ.


Hiện trường vụ tai nạn 

Theo các nhân chứng, tai nạn xảy ra lúc bà Diệp Anh đang điều khiển xe máy BKS 77L1-046.66 theo hướng Tây - Đông trên quốc lộ 25, xe bồn chạy cùng chiều bất ngờ đâm từ phía sau
làm nạn nhân và xe máy bị kẹt dưới gầm xe bồn.

Cơ quan chức năng và người đi đường phải dùng kê kích mới đưa được nạn nhân ra ngoài. Do bị đa chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.


Tài xế và một người trên xe bồn lập tức rời khỏi hiện trường.

Được biết, đây là chiếc xe chở xăng của DNTN Hoàng Tứ, chuyên kinh doanh và vận chuyển xăng dầu; có địa chỉ tại 1A Drang, Chư Prông (Gia Lai).


Tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Ngọc Thạch (chồng bà Diệp Anh) đau đớn khi đứng bên cạnh người vợ chết thảm trong vụ tai nạn. Ông Ngọc cho biết gia đình có 2 con nhỏ (con trai học lớp 7, con gái lớp 5).

Theo đại diện Trường Tiểu học Âu Cơ, bà Diệp Anh quê ở Bình Định, theo chồng về Phú Yên làm cán bộ văn thư tại trường được 2 năm.


Ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ việc.

Quang Lê

Bình luận
vtcnews.vn