Bị tố nợ cầu thủ và huấn luyện viên gần 30 tỷ đồng, CLB TP.HCM lên tiếng

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 24/11/2023 21:47:37 +07:00
(VTC News) -

Câu lạc bộ bóng đá TP.HCM lên tiếng làm rõ thông tin tố nợ 30 tỷ tiền lương, thưởng của cầu thủ và thành viên ban huấn luyện viên đội bóng.

Trong thông báo phát đi tối 24/11, Câu lạc bộ bóng đá TP.HCM khẳng định những thông tin tố đội bóng nợ tiền xuất phát từ một số thành viên ban huấn luyện, cầu thủ. Thông tin trên không đủ căn cứ, chưa đối chứng xác thực.

"Chúng tôi sẽ có biện pháp để các cầu thủ và ban huấn luyện phải chịu trách nhiệm với câu lạc bộ, công ty về vấn đề này. Bộ phận pháp chế của công ty đang triển khai các bước pháp lý cần thiết để xử lý sự việc", thông báo nêu.

Theo câu lạc bộ bóng đá TP.HCM, ban lãnh đạo đội đã có buổi trao đổi cụ thể với các thành viên đội bóng vào sáng 24/11 để làm rõ các vấn đề về chi phí trên căn cứ luật pháp, tôn trọng và cống hiến chung vì nền bóng đá TP.HCM.

"Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ chi phí hỗ trợ (phí lót tay, phí khác) giai đoạn lượt đi mùa giải 2023-2024 và tiền lương đã được thanh toán đầy đủ cho các thành viên đội bóng", đội bóng nêu quan điểm.

CLB TP.HCM gặp mặt cầu thủ để giải quyết tiền nợ trong ngày 24/11. (Ảnh: CLB)

CLB TP.HCM gặp mặt cầu thủ để giải quyết tiền nợ trong ngày 24/11. (Ảnh: CLB)

Ngày 23/11, Ban huấn luyện và cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá TP.HCM gửi tâm thư lên các cấp lãnh đạo để kêu cứu về việc bị nợ lương, lót tay và thưởng lên tới 30 tỷ đồng.

Bức tâm thư đứng tên 24 cầu thủ và các trợ lý được gửi đến Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF), Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty CP bóng đá TP.HCM.

Theo bức thư, trong mùa bóng 2023, Câu lạc bộ chi trả chậm phí lót tay của giai đoạn một, và đang nợ 50% phí lót tay giai đoạn hai. Với phần phí lót tay cho mùa giải mới 2023-2024, sau khi cầu thủ và Ban huấn luyện lên tiếng, Câu lạc bộ mới thanh toán được 25% vào ngày 15/11.

Câu lạc bộ bóng đá TP.HCM còn nợ tiền thưởng trong hai mùa giải liên tiếp. Cụ thể, mùa 2022 nợ 4 tỷ đồng tiền thưởng theo thành tích năm trận đấu và nợ 3 tỷ đồng tiền thưởng trụ hạng thành công. Sang mùa 2023, họ nợ các cầu thủ và ban huấn luyện 2,5 tỷ đồng tiền thưởng thành tích ba trận.

Đội bóng này cũng chậm trả tiền lương theo tháng như cam kết, có lúc chậm tới hai tháng. Riêng thủ môn Patrick Lê Giang bị nợ hai tháng tiền lương. "Câu lạc bộ chậm trả lương khiến cuộc sống của nhiều cá nhân bị ảnh hưởng. Một số thành viên đội bóng thường xuyên phải đi mượn tiền để nuôi gia đình", bức tâm thư có đoạn.

Các khoản khác như phí mua giày, găng tay thủ môn ở mức 5 triệu mỗi người cũng chưa được Câu lạc bộ bóng đá TP.HCM chi trả. Bữa ăn dành cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện thường xuyên không đủ cả về số lượng lẫn chất lượng, ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, thi đấu.

Theo ước tính của cầu thủ và trợ lý, khoản tiền Câu lạc bộ nợ họ hiện lên đến 30 tỷ đồng, chưa kể một số khoản khác. Tuy nhiên, họ rất khó gặp trực tiếp hay liên lạc với lãnh đạo Câu lạc bộ để tìm phương án giải quyết, dẫn đến tâm lý hoang mang.

Ngày 21/11, Câu lạc bộ bóng đá TP.HCM thông báo sa thải HLV Vũ Tiến Thành. Họ phải đền bù hợp đồng cho nhà cầm quân này 10 tháng lương. Đây là khoản tiền không nhỏ dù Câu lạc bộ bóng đá vừa nhận được khoản tài trợ đáng kể từ một doanh nghiệp.

Hôm nay 24/11, đội bóng thông báo bổ nhiệm ông Phùng Thanh Phương vào vị trí quyền HLV trưởng. Ông sẽ dẫn dắt đội từ trận đấu với CLB Bình Dương ở Cúp quốc gia 2023/2024.

Hoài Dương
Bình luận
vtcnews.vn