Bí thư Tiên Lãng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Thời sựThứ Tư, 29/06/2016 12:28:00 +07:00

Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng vừa bầu ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Chủ tịch UBND TP khóa 14, kiêm Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khóa 15.

Sáng nay (29/6), HĐND TP Hải Phòng khóa 15 (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền thành phố.

images1267198_IMG_0230

 Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa 14 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa 15- Ảnh Báo Hải Phòng

Theo đó, HĐND TP Hải Phòng đã bầu ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa 14 giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa 15, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. 

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Bích - Ủy viên BanThường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND Thành phố khóa 14 và ông Dương Ngọc Tuấn - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa 15. 

images1267284_IMG_3853

 Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khóa 15 - Ảnh Báo Hải Phòng

Đồng thời, HĐND TP cũng đã bầu ông Nguyễn Văn Tùng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khóa 14, kiêm Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016- 2021. 

Bên cạnh đó, các ông Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP khóa 14; ông Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  Phó chủ tịch UBND Thành phố khóa 14; ông Lê Thanh Sơn - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thành phố khóa 14 được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, HĐND TP Hải Phòng cũng đã bầu 17 Ủy viên UBND Thành phố và Trưởng, phó các ban HĐND TP Hải Phòng khóa 15 nhiệm kỳ 2016 – 2012 theo luật định.

Ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1964, quê quán xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng); Thạc sỹ; kỹ sư nông học- ngành trồng trọt.

Ông Tùng đã trải qua các chức danh, chức vụ công tác như: cán bộ, Phó trưởng phòng Phòng trồng trọt và lâm nghiệp Sở Nông Lâm nghiệp Hải Phòng; Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng; Giám đốc Công ty giống cây trồng; Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng; Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 14; đại biểu HĐND thành phố khóa 15.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn