Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tiếp tục tái đắc cử

Thời sựThứ Sáu, 08/10/2010 01:42:00 +07:00

(VTC News)– Sáng 9/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 đã họp bế mạc, công bố Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tiếp tục tái đắc cử.

(VTC News) – Sáng nay (9/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 đã họp phiên bế mạc, và công bố Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tiếp tục tái đắc cử.

Song song đó, BCH Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ từ năm 2010 – 2015 cũng đã chính thức ra mắt gồm 69 đồng chí, Ban thường vụ gồm 17 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM gồm 12 đồng chí và bầu 30 đồng chí tham gia vào đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sắp tới (không tính 4 đại biểu đương nhiên).

Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (thứ tư, trái sang) cùng các đại biểu tham dự ĐH Đảng bộ TP lần thứ 9 

Tối 7/10, BCH Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ mới đã nhóm họp và bầu Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tiếp tục đắc cử trong nhiệm kỳ mới. Có 3 Phó Bí thư gồm ông Lê Hoàng Quân (Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch UBND TP.HCM), ông Nguyễn Văn Đua (nguyên Phó Bí thư thường trực nhiệm kỳ cũ) và bà Nguyễn Thị Thu Hà (Trưởng BTC Thành ủy TP.HCM).

Chánh Thanh tra TP.HCM Nguyễn Hữu Nhân được bầu làm Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TP.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM cũng đã thông qua Nghị quyết của Đại hội kỳ này, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - XH trong giai đoạn 5 năm tới. Theo đó, TP.HCM sẽ tập trung vào các chương trình đột phá: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cho những ngành có hàm lượng công nghệ và xuất khẩu lao động chất lượng cao; cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; giảm ùn tắc giao thông, phát triển nhanh vận tải hành khách công cộng; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi trường.

Các chỉ tiêu quan trọng mà TP.HCM đặt mục tiêu thực hiện cho nhiệm kỳ mới gồm: GDP tăng bình quân hằng năm 12%, giá trị gia tăng bình quân ngành dịch vụ là 13%/năm, hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 120.000 người, đến cuối nhiệm kỳ lần thứ 9 phấn đấu 70% tổng số lao động đã qua đào tạo nghề.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn