Bí thư Nguyễn Văn Nên: Sở, ngành còn đùn đẩy việc, làm mất cơ hội của người dân

Tin nhanh 24hThứ Ba, 10/10/2023 15:27:15 +07:00
(VTC News) -

Đó là thông tin được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 23 (mở rộng), sáng nay 10/10.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, 9 tháng đầu qua, thành phố đạt được những thành tựu cơ bản, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, tuy nhiên phải tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường. Bên cạnh đó, địa phương cũng phải tập trung giải quyết các vấn đề mới phát sinh, trong đó có những việc khá phức tạp. 

Ông Nên nhấn mạnh về sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các sở, ngành, giữa các địa phương với sở, ngành và Văn phòng UBND TP. 

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố điểm lại, mối quan hệ vướng mắc đầu tiên là giữa các thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính với nhu cầu giải quyết của người dân, doanh nghiệp. Tiếp theo là vướng mắc giữa trách nhiệm và thời gian giải quyết công việc của cán bộ, công chức.

Trong đó, sự “đẩy qua đẩy lại” khi giải quyết công việc giữa các sở, ngành, địa phương… gây phiền phức, lãng phí thời gian và đôi khi làm mất cơ hội của người dân, doanh nghiệp. Thực tế, có những sở, ngành nhận câu hỏi của đơn vị khác thì trả lời rất khéo léo, đến mức đơn vị nhận câu trả lời không biết làm gì, nhưng cũng khó bắt lỗi.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

"Giữa thẩm quyền chung và trách nhiệm cá nhân tạo ra khoảng trống cho sự trì hoãn, né tránh, đùn đẩy một cách công khai, hết sức khéo léo và khó bắt lỗi. Lần này, lãnh đạo thành phố sẽ gặp gỡ các lãnh đạo cấp phòng để lắng nghe, chia sẻ và cùng tháo gỡ khó khăn", ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị từng cán bộ, nhân sự trong bộ máy tiếp tục nghiên cứu giải pháp khả thi để đề xuất khắc phục những hạn chế trên theo cơ chế thí điểm mà TP.HCM được Quốc hội cho phép. 

"Trong khi chờ đợi cơ chế tháo gỡ, cấp ủy, người đứng đầu các cấp cần nâng cao trách nhiệm, làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao. Nơi nào làm tốt được khen thưởng, đánh giá cao, nơi làm chưa tốt do nguyên nhân chủ quan thì phải xử lý nghiêm", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa rủi ro tiêu cực, tham nhũng. Nếu cá nhân cố tình tham nhũng, tiêu cực cần xử lý nghiêm, không tránh né.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã báo cáo với các đại biểu về vấn đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và khu phố, ấp trên địa bàn.

Theo ông Mãi, đối với công tác sắp xếp các quận, huyện, phường, xã, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố vừa ký tờ trình về định hướng gửi Ban Thường vụ Thành ủy để tiếp tục hoàn thiện phương án.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Trong giai đoạn một, thành phố có 6 đơn vị cấp huyện và 142 cấp xã phải sắp xếp. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, vận dụng các yếu tố đặc thù thì thành phố chưa phải sắp xếp cấp huyện, mà chỉ sắp xếp 71 đơn vị cấp xã”, ông Mãi nói và thông tin thêm thành phố đã làm việc với Bộ Nội vụ để xin tiếp cận theo hướng này.

"Việc này đang trong quá trình chuẩn bị, chưa được các cơ quan có thẩm quyền thông qua. Tuy nhiên, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã báo cáo Ban Thường vụ phương án này để trình Bộ Nội vụ, trình xin ý kiến Chính phủ trong thời gian tới", ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Đối với việc sắp xếp các khu phố, ấp, ông Phan Văn Mãi cho biết, địa phương sẽ hoàn thành kế hoạch trong tháng 1 hoặc tháng 2/2024 để thực hiện xong trong quý I/2024.

Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Hội nghị đã thảo luận thống nhất 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ban Cán sự đảng Ủy nhân dân thành phố đề xuất. Cần tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đồng thời, phải chuẩn bị kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 và năm còn lại cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn