Bị rượt chém, dùng súng hoa cải bắn trả

Pháp luậtThứ Sáu, 06/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Đang chơi đá banh thì bị rượt chém, tức giận Phước về nhà lấy súng hoa cải bắn lại nhóm người, gây thương tích.

(VTC News) – Đang chơi đá banh thì bị rượt chém, tức giận Phước về nhà lấy súng hoa cải bắn lại nhóm người, gây thương tích.





Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án
Ngày 5/7, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo, giảm một phần hình phạt và chuyển từ tội “giết người” sang tội “cố ý gây thương tích” đối với 12 bị cáo ở Đồng Tháp.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Thành Phước (22 tuổi) 12 năm tù (sơ thẩm 14 năm tù), Nguyễn Hoàng Lộc (30 tuổi) 3 năm tù (sơ thẩm 15 năm tù). 10 bị cáo con lại, HĐXX tuyên từ 2 năm đến 5 năm tù (sơ thẩm 3 đến 8 năm tù).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/9/2010, Phước và nhóm bạn đang chơi đá banh thì anh Nguyễn Trung Tính (27 tuổi) hung hăng đến tìm một người trong nhóm của Phước để “tính sổ” vì có mâu thuẫn trước đó.

Vừa đến nơi, Tính không biết đối thủ của mình là ai nhưng lại dùng dao chém toán loạn vào nhóm thanh niên nhưng không trúng ai.

Tứ giận vì đang chơi vui vẻ mà bị rượt chém, nhóm của Phước đem chuyện kệ cho Lộc nghe. Nói xong, Lộc ra lệnh cho cả nhóm đi tìm nhóm của Tính trả thù.

Để thực hiện ý đồ của mình, Phước về nhà lấy khẩu súng hoa cải mang theo làm hung khí. Khi nhìn thấy nhóm của Phước dùng mã tấu đuổi chém, nhóm của Tính bỏ chạy. Thấy vậy, Phước dùng súng hoa cải bắn vào nhóm của Tính làm cho hai thanh niên trong nhóm của Tính thương tật 32% vĩnh viễn.

Thấy ồn ào trong khu vực, một số người dân báo công an đến giải quyết và nhóm của Phước bị bắt ngay sau đó. Một số người bỏ trốn nhưng sau đó cũng ra đầu thú.

Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên Phước 14 năm tù, Lộc 15 năm tù về tội giết người. 10 bị cáo còn lại phải chịu mức án từ 3 đến 8 năm tù cũng vì tội giết người.

Thế nhưng tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận thấy, các bị cáo không chủ định đi giết người, cầm mã tấu nhưng chưa chém ai, súng săn đạn hoa cải không kết luận được tầm sát thương vì không có đạn để thử nghiệm, vết thương trên người nạn nhân chỉ bị thương ngoài da và các bị cáo phạm tội cũng có một phần lỗi của bị hại nên HĐXX hủy bản án sơ thẩm giảm một phần hình phạt cho các bị cáo và tuyên các bị cáp phạm tội “cố ý gây thương tích”.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn