Bị quản lý Đan Trường tuyên bố 'kiện đến cùng', ca sĩ Dương Edward nói gì?

Ca NhạcThứ Ba, 31/10/2023 15:01:11 +07:00
(VTC News) -

Hoàng Tuấn - quản lý ca sĩ Đan Trường thông báo rút đơn kiện Thái Trinh và Bằng Cường, riêng Dương Edward sẽ khởi kiện tới cùng.

Những ngày qua, việc ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý ca sĩ Đan Trường thông báo sẽ khởi kiện 3 ca sĩ trẻ vì vấn đề bản quyền khiến nhiều người chú ý. 

Trong diễn biến mới nhất, ông bầu Hoàng Tuấn chia sẻ với truyền thông đã quyết định rút đơn kiện 2 ca sĩ Thái Trinh và Bằng Cường vì "có thiện chí". Riêng Dương Edward, ông Hoàng Tuấn thông báo sẽ quyết định kiện đến cùng.

Ông Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường cho biết sẽ theo đuổi tới cùng vụ kiện bản quyền đối với ca sĩ Dương Edward.

Ông Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường cho biết sẽ theo đuổi tới cùng vụ kiện bản quyền đối với ca sĩ Dương Edward.

Liên hệ với phía Dương Edward, đại diện nam ca sĩ xác nhận đã nắm được thông tin.

Trả lời truyền thông, nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi đã giữ im lặng trong thời gian dài vì việc này không phải mới mà đã diễn ra từ lâu. Từ góc nhìn của tôi, có thể nói tôi đều rất tôn trọng các thỏa thuận và yêu cầu từ phía HT Production từ năm 2017 đến tận lúc này.

Thông qua luật sư của tôi, tôi sẽ cho mọi người góc nhìn rõ hơn về sự việc này". 

Dương Edward cho biết sẽ nhờ luật sư để làm sáng tỏ vụ việc.

Dương Edward cho biết sẽ nhờ luật sư để làm sáng tỏ vụ việc.

Trước đó vào tối 27/10, ông Hoàng Tuấn chia sẻ trên trang cá nhân việc sẽ khởi kiện 3 ca sĩ Thái Trinh, Bằng Cường, Dương Edward vì hát nhạc có bản quyền nhưng không xin phép.

Theo đó, ông Hoàng Tuấn cho rằng các đơn vị, cá nhân ca sĩ khi sử dụng các tác phẩm của HT Productions (công ty của ông Hoàng Tuấn) cần phải được sự đồng ý mới được sử dụng trên YouTube, biểu diễn hoặc đăng trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Ông cũng cho hay, một số ca sĩ đã rất tôn trọng bản quyền khi liên lạc xin phép sử dụng các ca khúc như Trung Quân Idol, Vicky Nhung, Hòa Minzy, Isaac, Hà Nhi.

Tuy nhiên, quản lý của ca sĩ Đan Trường khẳng định dù đã nhắc nhở nhưng một số ca sĩ vẫn ngang nhiên sử dụng. Chính vì vậy, phía HT Productions đã thông qua luật sư để tiến hành khởi kiện ra tòa án các ca sĩ như Dương Edward, Thái Trinh, Bằng Cường. Bên cạnh đó, YouTube cũng đã gỡ các bài sử dụng trái phép.

Vào cuối năm 2022, quản lý Đan Trường từng cho biết Dương Edward xin phép cover 3 ca khúc Mưa trên cuộc tình, Tình đơn phương, Cuộc tình trong cơn mưa nhưng chỉ đồng ý cho nam ca sĩ đăng tải bản thu âm lên YouTube, không đồng ý việc sử dụng nhằm mục đích biểu diễn. Theo ông Hoàng Tuấn, cả 3 ca khúc này đều được Dương Edward biểu diễn ở nhiều show khác nhau mà không có sự xin phép.

Dương Edward sinh năm 1992 và được công chúng biết đến khi dừng lại ở Top 5 Vietnam Idol 2016. Anh từng cover nhiều ca khúc quốc tế và trong nước như I'm yours, Price tag, Mưa trên cuộc tình, Tình đơn phương,... hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube.

Năm 2019, Dương Edward cho ra mắt dự án Khúc họa tình gồm 12 bài cover mang đậm dấu ấn cá nhân và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Tuy nhiên, câu chuyện cover vốn là một đề tài gây tranh cãi trong làng nhạc Việt thời gian qua bởi liên quan tới vấn đề bản quyền.

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn