Bị nhốt trên cáp treo trong chuyến đi săn tuyết, du khách sợ đến già

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 20/12/2023 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Cáp treo bỗng dừng giữa trời đổ tuyết lớn, hành khách vừa đói rét vừa sợ hãi khi mắc kẹt suốt 2 tiếng, có người thề sẽ không bao giờ đi cáp treo nữa vì quá ám ảnh.

Trục trặc của tuyến cáp treo tại Khu du lịch Vân Thượng Thảo Nguyên (huyện An Cát, thị Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) mới đây khiến 51 khách du lịch kinh hãi. Họ bị mắc kẹt trên không suốt 2 tiếng đồng hồ. Lúc này trời rét đậm, các du khách vừa lạnh vừa đói và hoang mang.

Anh Hình, một trong những du khách bị "giam lỏng" giữa trời, cho biết anh đến khu du lịch này cùng đồng nghiệp để thưởng lãm cảnh tuyết rơi, đi cầu kính, bàn đu dây. Thế nhưng do tuyết rơi mạnh, các hoạt động du lịch đều bị dừng, họ đành chỉ ngắm cảnh rồi xuống núi.

Họ đang xuống núi thì đột nhiên cáp treo dừng lại. Nhân viên vận hành cho biết cáp treo tạm dừng hoạt động do gió mạnh.

Cáp treo bất ngờ dừng hoạt động khiến 51 hành khách mắc kẹt trên không trong tình trạng đói, lạnh, sợ hãi.

Cáp treo bất ngờ dừng hoạt động khiến 51 hành khách mắc kẹt trên không trong tình trạng đói, lạnh, sợ hãi.

Anh Thi, một người bị mắc kẹt khác cho biết, không lâu sau khi lên cáp treo, anh và các bạn bỗng nghe thấy tiếng "rắc" lúc cabin đi qua hai ngọn tháp. Rất nhanh sau đó, họ bị mắc kẹt trên không. Tất cả mọi người đều sốc và sợ hãi khi nhận được thông báo trên loa phát thanh rằng cáp treo tạm thời ngừng hoạt động, yêu cầu mọi người kiên nhẫn chờ đợi.

Lúc đó, trong khoang cáp treo của anh Thi có 5 người, tất cả đều chưa ăn cơm trưa. Vừa đói vừa mệt, lại rét, hai cô gái rất lo sợ. Ba chàng trai đành phải cố gắng tự trấn tĩnh rồi an ủi lẫn nhau. Điều tệ nhất là tín hiệu trên cáp treo không tốt, điện thoại di động của mọi người không thể truy cập Internet hay gọi điện.

Mãi đến hai tiếng sau, cáp treo mới hoạt động trở lại và đưa hành khách xuống núi. Khi đến điểm dừng, một số người lạnh và sợ đến mức không cầm được cốc nước nóng và liên tục run rẩy. 

Nhân viên Vân Thượng Thảo Nguyên sau đó xác nhận, cáp treo thực sự gặp trục trặc vào ngày hôm đó, tổng cộng có 51 hành khách bị mắc kẹt. Sự cố xảy ra khi một toa trống bị trật bánh do gió mạnh, kích hoạt toàn bộ thiết bị bảo vệ của cáp treo.

Theo nhân viên này, thực tế du khách không nhất thiết phải dùng cáp treo để đi từ đỉnh núi xuống chân núi; họ có thể đi bộ nhưng sẽ mất 2 - 3 tiếng đồng hồ. Trong thời tiết giá rét, chắc chắn mọi người lựa chọn đi cáp treo cho nhanh.

Dịch vụ khách hàng của khu du lịch cũng thông báo, tuyến cáp treo đã hoạt động bình thường trở lại và việc bảo trì sẽ được thực hiện trong tương lai gần.

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn