Bị nhổ nước bọt vào mặt ở sân Lạch Tray, trọng tài nói biết rõ thủ phạm

Thể thaoThứ Tư, 20/07/2022 15:22:00 +07:00

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà khẳng định ông xử lý đúng các tình huống trên sân nhưng bị CĐV Hải Phòng quy chụp và tấn công vô cớ và ông cũng biết rõ người này.

"Sau trận đấu, tôi đang đứng với giám sát thì bất ngờ bị bóp vào gáy. Tôi tưởng ai quen trêu đùa nên quay lại", trọng tài Ngọc Hà nói với truyền thông.

"Sau vài lời lẽ không hay, người này nhổ nước bọt vào mặt tôi. Tôi thật sự bất ngờ. Đây rõ ràng là hành vi tấn công trọng tài, phi thể thao và không thể chấp nhận trên sân bóng đá", ông Hà nói tiếp.

Ông Hà cũng đặt dấu hỏi về công tác an ninh của sân Lạch Tray, khi để một người không đeo thẻ thoải mái xuống sân rồi ngang nhiên tấn công trọng tài. "Tôi rất bức xúc, nhưng vì đang làm nhiệm vụ lúc đó nên phải kiềm chế", vị trọng tài cấp FIFA nói thêm.

"Người này từng làm việc ở CLB Hải Phòng. Trận đấu lần trước, khi tôi làm nhiệm vụ tại đây, anh ta vẫn là người của CLB Hải Phòng. Theo tôi, đây là hành động của một thành viên CLB Hải Phòng, chứ không phải của một CĐV".

Bị nhổ nước bọt vào mặt ở sân Lạch Tray, trọng tài nói biết rõ thủ phạm - 1

Ông Hoàng Ngọc Hà là một trong hai trọng tài xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. (Ảnh: Hữu Tắn).

Trước đó, vào lúc 18h ngày 19/7, trận đấu giữa CLB Hải Phòng - Topenland Bình Định trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2022 đã diễn ra trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng.

Sau khi trận đấu kết thúc, tổ trọng tài điều khiển trận đấu còn đang ở trên sân hoàn thành nốt công việc thì trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà bị một người đàn ông xông đến tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của cả chủ tịch CLB Hải Phòng, giám sát trận đấu, truyền thông...

Sau sự việc nghiêm trọng này, ông Hoàng Ngọc Hà và giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng đã có báo cáo tường trình sự việc gửi ban tổ chức giải và đề nghị tăng cường công tác an ninh để bảo vệ trọng tài, thành viên ban tổ chức giải, đồng thời có hình thức kỷ luật thích đáng.

Ngay trong đêm 19/7, xe của ban tổ chức giải cũng đã đưa đội ngũ trọng tài điều khiển trận đấu rời Hải Phòng.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn