Bị nhắc về nhà ngủ, kẻ say xỉn đánh người trọng thương

Pháp luậtThứ Tư, 07/11/2018 11:55:00 +07:00

Bực tức vì bị nhắc nhở về nhà ngủ, kẻ say xỉn đánh người khác gây thương tích 95%.

Ngày 7/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Lê Duy Thanh (SN 1981, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bi cao Thanh

Lê Duy Thanh tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. (Ảnh: T.A) 

Theo cáo trạng, sau khi tàn cuộc nhậu, khoảng 15h ngày 17/2, Thanh đến quán cà phê ở thị trấn Hà Lam đánh bài. Lúc này, anh N.V.K. (SN 1974, trú thị trấn Hà Lam) đứng xem đánh bài ở đây.

Khi thấy Thanh đùa giỡn thái quá với một phụ nữ trong sòng bài, K. nhắc nhở: “Say rồi thì về nhà ngủ cho người khác chơi”.

Bực tức vì bị nhắc nhở, Thanh đánh vào mặt anh K.

Được mọi người can ngăn, anh K. chủ động rời khỏi quán. Tuy nhiên, Thanh tiếp tục rượt đuổi anh K. đến khu đất trống.

Tại đây, Thanh cầm chai nước giải khát đập vào trán khiến anh K. gục ngã. Chưa chịu dừng lại, Thanh cầm cục vữa bê tông ném vào đầu anh K.

Sau đó, anh K. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến 18h cùng ngày, anh K. bị đau đầu, nôn mửa nên được gia đình chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Theo kết quả giám định, thương tích của anh K. là 95%.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn