Bị ngân hàng đòi tiền vay, thuê 8 ô tô tự lái mang đi cầm cố

Pháp luậtThứ Ba, 18/12/2018 21:16:00 +07:00

Vay tiền ngân hàng nhưng không có khả năng chi trả, Thắng bị ngân hàng hối thúc nên tìm cách làm giả giấy tờ ô tô thuê mang đi cầm.

Ngày 18/12, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thắng (SN 1989, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “Chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án trên, cảnh sát cũng tạm giữ Vũ Ngọc Anh Dũng (SN 1981, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đầu tháng 12/2018, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Đội 4 phát hiện một người đàn ông chuyên thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

48406744_1963572627058844_8511828949569896448_n

Nguyễn Minh Thắng tại trụ sở công an.

Nhiều lần theo dõi, ngày 4/12, cảnh sát bắt quả tang Thắng đang mang xe ô tô hiệu Fortuner đi cầm cố với bộ hồ sơ giả.

Quá trình xét hỏi, Thắng thừa nhận trước đó đã chiếm đoạt 7 ô tô các loại và dùng giấy tờ giả mang cầm cố với giá 250-450 triệu đồng/chiếc. Nguyên nhân Thắng làm liều là do vay tiền ngân hàng không có khả năng chi trả, bị ngân hàng hối thúc nên tìm cách kiếm tiền trả nợ.

Thắng cho hay, do việc thuê xe tự lái khá dễ dàng, chỉ cần có chứng minh nhân dân, hộ khẩu công chứng nên Thắng nảy sinh ý định lừa đảo.

48359302_2210012002652757_8915151654546833408_n

Tang vật công an thu được. 

Thuê được xe ô tô, Thắng lên mạng xã hội tìm người làm giấy tờ giả và làm quen với một thanh niên. Người này đồng ý làm giả giấy tờ xe ô tô cho Thắng với giá 5,5 triệu đồng/bộ.

Phương thức thanh toán là Thắng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho người này trước rồi nhận giấy tờ qua người chạy xe Grab mang đến.

Thắng khai do chỉ giao dịch qua Zalo và chưa từng gặp mặt người này nên y không biết lai lịch.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau đó Đội 4 lần ra kẻ làm giả giấy tờ cho Thắng là Dũng.

Cơ quan công an bắt giữ Dũng, khám xét nơi ở và thu giữ nhiều giấy đăng ký xe các loại, con dấu phòng công chứng và một số giấy tờ giả khác.

Dũng khai nhận đã “hành nghề" từ đầu năm 2018, tự làm giả rất nhiều loại giấy tờ và bán với giá từ 800 nghìn đến 5,5 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Hiện cơ quan công mới thu hồi 2/8 ô tô bị Thắng chiếm đoạt và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

BÙI TƯ
Bình luận
vtcnews.vn