Bị nã súng vào ngực vì dám “chấp cả làng”

Pháp luậtThứ Ba, 21/12/2010 12:06:00 +07:00

(VTC News) – “Sôi máu” khi nghe Nguyễn Văn Lâm thách “chấp cả làng Văn Trì”, Nguyễn Thành Trùng cầm súng dí thẳng vào ngực trái Lâm và bóp cò.

(VTC News) – “Sôi máu” khi nghe Nguyễn Văn Lâm thách “chấp cả làng Văn Trì”, Nguyễn Thành Trùng cầm súng dí thẳng vào ngực trái Lâm và bóp cò. Sau đó, Trung cùng nhóm bạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại thôn Nguyên Xá (Từ Liêm, Hà Nội) về các hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm. Các đối tượng gồm Nguyễn Chiến Thắng (SN 1987), Nguyễn Đình Thắng (SN 1982), Nguyễn Thành Trung (SN 1985) và Nguyễn Hồng Tâm (SN 1980).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 30/11, Nguyễn Văn Lâm cùng Nguyễn Đình Thắng và một số đối tượng khác uống bia tại quán karaoke XO  (tại thôn Văn Trì, Từ Liêm). Trong cuộc vui, giữa Thắng và Lâm xảy ra xích mích. Khi cả nhóm ra về, Nguyễn Đình Thắng gọi điện cho Nguyễn Chiến Thắng đến đón.

Thắng đi cùng Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hồng Tâm và một đối tượng tên Nam. Có mặt tại quán karaoke XO, Trung vào quán gọi Nguyễn Văn Lâm đề nghị ra giải quyết mâu thuẫn với Nguyễn Đình Thắng nhưng Lâm không ra mà lên tiếng thách thức “chấp cả làng Văn Trì”. Lúc này, Nguyễn Chiến Thắng cùng động bọn mở cốp xe lấy ra khẩu súng tự chế đưa cho Nguyễn Thành Trung, Trung cầm súng dí thẳng vào ngực Lâm và bóp cò.

Sau đó, cả nhóm lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân Nguyễn Văn Lâm được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 19 -8 trong tình trạng bị thương nặng ở ngực và cổ.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Từ Liêm đã khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Sau một thời gian lẩn trốn, 4 đối tượng Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hồng Tâm và Nguyễn Đình Thắng đã tới Công an huyện Từ Liêm đầu thú.

Phúc Hưng

 

Bình luận
vtcnews.vn