Bị loại từ vòng bảng, lứa Công Phượng vẫn được coi là ngôi sao U19 châu Á

Thể thaoThứ Sáu, 19/10/2018 06:46:00 +07:00

Lứa Công Phượng, Xuân Trường và các đàn em như Quang Hải... được xem là những ngôi sao nổi lên từ sân chơi U19 châu Á.

Trong ngày khai mạc vòng chung kết U19 châu Á 2018 (18/10), trang Fox Sports Asia điểm danh một số tên tuổi đáng chú ý từng ghi dấu ấn tại giải đấu này những năm trước đây. U19 Việt Nam với thành tích vào đến bán kết cách đây 2 năm và giành suất tham dự U20 thế giới đương nhiên được nhắc tới với những cái tên như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Tiến Linh.

Riêng Quang Hải được Fox Sports Asia nhận xét là "một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất của bóng đá châu Á ở thời điểm hiện tại". Đây không phải lần đầu tiên tiền vệ của CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia Việt Nam được truyền thông quốc tế mô tả bằng những mĩ từ như vậy.

Năm 2016 không phải lần đầu tiên Quang Hải xuất hiện ở sân chơi U19 châu Á bởi anh từng cùng lứa đàn anh Công Phượng, Xuân Trường thi đấu ở giải này từ năm 2014. Đó là giải đấu mà U19 Việt Nam không vượt qua được vòng bảng khi chạm trán U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc. Tuy vậy thất bại ở Myanmar khi đó vẫn được xem như bệ phóng cho lứa cầu thủ này tỏa sáng ở cấp độ U23.

khong qua noi vong bang lua cong phuong van la ngoi sao dang nho nhat u19 chau a

 Lứa U19 Việt Nam của Công Phượng không qua được vòng bảng U19 châu Á.

Khi điểm lại những cái tên đáng nhớ ở VCK U19 châu Á 2014, Fox Sports Asia nhắc tới các cầu thủ của U19 Việt Nam trước tiên: "Việt Nam vừa giành được thành công lớn ở cấp độ U23, vào chung kết U23 châu Á và top 4 ASIAD. Thật thú vị khi ba ngôi sao lớn nhất của đội bóng này là Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng từng thi đấu cùng nhau ở lứa U19 cách đây 4 năm".

Một cầu thủ Việt Nam khác cũng được điểm danh là Quế Ngọc Hải. Anh từng tham dự VCK U19 châu Á 2012 nhưng U19 Việt Nam năm đó không để lại nhiều ấn tượng và bị loại từ vòng bảng.

Tại VCK U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Dù không đặt nặng mục tiêu thành tích nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn quyết tâm hướng tới việc tái hiện kỳ tích như cách đây 2 năm khi giành quyền tham dự U20 thế giới.

U19 Việt Nam nằm cùng bảng "tử thần" với U19 Hàn Quốc, U19 Australia và U19 Jordan. HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ thi đấu trận ra quân vào hôm nay (19/10) gặp U19 Jordan.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn