Bị hại trong vụ án ông Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng yêu cầu gì tại tòa?

Pháp đìnhThứ Năm, 10/08/2023 15:09:15 +07:00
(VTC News) -

Trong phiên toà, nhiều bị hại yêu cầu ông Lê Thanh Thản bồi thường thiệt hại tài sản tính theo giá trị căn hộ thị trường hiện nay.

Xây cả tòa nhà trái phép: ‘Đại gia’ Lê Thanh Thản hầu toà.

Sáng 10/8, TAND TP Hà Nội xét xử ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes) và một số bị cáo trong vụ lừa dối khách hàng.

Tại toà, chủ toạ chất vấn một số bị hại. Chị Đinh Thị Nguyệt, cư dân sinh sống ở toà nhà CT6C, phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, khi chị mua căn hộ được chủ đầu tư khẳng định xây dựng theo đúng quy định và hứa hẹn sẽ cấp được sổ đỏ.

Tuy nhiên, sau đó, cơ quan quản lý Nhà nước từ chối cấp sổ đỏ cho căn hộ của chị do toà nhà CT6C xây dựng sai phạm.

“Hành vi vi phạm của bị cáo gây khó khăn cho chúng tôi suốt 10 năm qua. Chúng tôi mua nhà nhưng không đăng ký tạm trú, hộ khẩu, khai sinh cho con, không có cơ sở thế chấp để vay ngân hàng”, chị Nguyệt nói trước HĐXX.

Ông Lê Thanh Thản được dìu tới toà.

Ông Lê Thanh Thản được dìu tới toà.

Tại phiên toà hôm nay, chị Nguyệt đề nghị HĐXX xem xét giải quyết vụ án để đảm bảo quyền lợi cho người dân, không tách thành vụ án dân sự khác. Chị Nguyệt yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại tài sản tính theo giá trị căn hộ thị trường thời điểm hiện tại và công sức người dân đấu tranh suốt nhiều năm qua.

Với đề nghị trên của chị Nguyệt, chủ toạ giải thích căn hộ ở toà CT6C xây dựng trái phép nên không thể định giá căn hộ theo giá thị trường bây giờ.

Cũng là bị hại trong vụ án, anh Nguyễn Hữu Bình, cư dân ở toà CT6C yêu cầu bị cáo phải bồi thường căn hộ theo giá thị trường.

Còn ông Vũ Văn Thông, người dân sinh sống ở toà nhà CT6C cho hay, ông mua căn hộ này từ một người khác với giá là 1,3 tỷ đồng. Tại phiên toà, ông Thông đề nghị bị cáo bồi thường thiệt hại bằng khoản tiền ông đã bỏ ra mua căn hộ.

Khác với những ý kiến trên, chị Phạm Thu Phương, cư dân sinh sống ở toà nhà CT6C yêu cầu bị cáo bồi thường giá trị căn hộ là 34 triệu đồng/m2.

Trước những đề nghị trên, chủ tọa đề nghị ông Lê Thanh Thản nêu quan điểm. Đứng trước tòa, vị "đại gia điếu cày" hứa hẹn sẽ tiếp tục thỏa thuận, đàm phán với cư dân mức bồi thường hợp tình, hợp lý.

Sau thời gian hội ý, HĐXX bất ngờ tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

"Do một số vấn đề chưa thể làm rõ được tại tòa, HĐXX đề nghị điều tra bổ sung", chủ tọa cho biết và đề nghị những người liên quan tiếp tục cung cấp chứng cứ cho cơ quan tố tụng để phục vụ quá trình điều tra bổ sung.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn