Bị CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn, thầy giáo lái xe bỏ trốn

Thời sựThứ Hai, 19/12/2016 22:27:00 +07:00

Bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe vi phạm để đo nồng độ cồn, thầy Sơn không những không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ trốn.

Chiều ngày 19/11, Trung tá Lê Ngọc Báu - Đội trưởng đội trật tự Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa xử lý một trường hợp là thầy giáo vi phạm quy định khi điều khiển ô tô khi tham gia giao thông. 

15541985_724457581063213_381518372804805011_n

Chiếc xe thầy Sơn điều khiển bỏ trốn bị lực lượng công an tạm giữ 

Trước đó, vào khoảng 23h tối 18/12, tổ công tác cảnh sát giao thông, thuộc công an thành phố Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ ở trên đường Hàm Nghi (thành phố Hà Tĩnh) thì phát hiện xe ô tô mang BKS 38A – 005.05 có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh cho lái xe dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên lái xe không những không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ chạy khiến tổ công tác buộc phải truy đuổi.

Sau hơn 1 giờ truy đuổi, tổ công tác cảnh sát giao thông mới yêu cầu được đối tượng dừng xe, đưa về tổ để lập biên bản vi phạm.

Tại cơ quan công an, tài xế vi phạm được làm rõ là Võ Quốc Sơn (SN 1980, trú khối phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), hiện đang là giáo viên dạy lái xe tại Trường Cao đẳng nghề công đoàn Hà Tĩnh.

Theo Trung tá Báu, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn, phát hiện thầy Sơn có nồng độ cồn là 0,230mg/lít khí thở nên đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Video: Tài xế tăng ga, tông CSGT Hà Nội rồi bỏ chạy

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn