Bị cáo Nguyễn Thành Tài: 'Tôi không phải kẻ cơ hội'

Pháp đìnhThứ Năm, 18/11/2021 21:55:23 +07:00
(VTC News) -

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thành Tài thừa nhận thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ án của bà Dương Thị Bạch Diệp, song khẳng định bản thân không phải kẻ cơ hội.

Tối 18/11, sau 3 ngày xét xử, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch TP.HCM); bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) cùng 8 đồng phạm trong vụ án sai phạm hoán đổi tài sản tư nhân là nhà số 57 Cao Thắng và tài sản Nhà nước số 185 Hai Bà Trưng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 186 tỷ đồng.

Trước khi nghị án, các bị cáo được HĐXX cho nói lời sau cùng trước tòa.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài: 'Tôi không phải kẻ cơ hội' - 1

Bị cáo Nguyễn Thành Tài và Dương Thị Bạch Diệp.

Là người đầu tiên phát biểu, ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi) cho biết, bản thân cảm thấy đau đớn khi phải đứng trước tòa. Ông nói về thời gian tham gia hoạt động cách mạng, từng 3 lần đối mặt cái chết và khi rời chốn quan trường thì vướng vòng lao lý, rồi bị khai trừ khỏi Đảng.

Suốt 3 năm tạm giam, bị cáo đã nhận ra sai sót trong quá trình công tác. Hiện bị cáo đang điều trị bệnh hiểm nghèo nên sức khỏe suy giảm, đi lại khó khăn.

Bị cáo Tài khẳng định ông không phải người xấu, không phải là người cơ hội, 36 tuổi trở thành chủ tịch quận, trở thành Phó Chủ tịch TP.HCM bằng chính trí tuệ của mình.

"Tôi không phải là người cơ hội, là người xấu, không phải là phần tử cơ hội, gây nguy hiểm cho xã hội, tôi chưa làm tròn chữ hiếu. Mẹ tôi đưa 4 người con đi bộ đội và 3 người ngã xuống. Giờ mẹ chưa biết tôi đi tù, vẫn nghĩ đi học, tôi chỉ có xin được công bằng", bị cáo Nguyễn Thành Tài nói. 

Đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, bà vẫn một mực kêu oan. Do đó, bị cáo mong tòa án cân nhắc khi định tội, tuyên án. Bị cáo Diệp cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân.

"Trong vụ hoán đổi này, tôi bị ngân hàng lừa đảo, tôi mong HĐXX xem xét lại khoản vay 67.000 lượng vàng SJC (trong đó có 8.700 lượng vàng bị cáo bị cáo buộc) VKS đưa ra trong cáo trạng. Tôi bị oan, xin tòa xem xét cho tôi. Xin tòa, là người cầm cân nảy mực, đại diện pháp luật để luận tội cho tôi", bị cáo Dương Thị Bạch Diệp nói.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp