Bị bao vây, tên giang hồ khét tiếng nổ súng bắn công an

Pháp luậtThứ Ba, 19/12/2017 17:41:00 +07:00

Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trung Hùng (tức Giống) có lệnh truy nã đặc biệt nổ súng bắn trọng thương công an khi bị bao vây.

Sáng 19/12, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đưa ra xét xử vụ án mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với bị can Trần Trung Hùng (SN 1987, quê Nam Định, trú tại phường Quyết Thắng, TP Kon Tum) với hàng loạt tội danh “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cố ý gây thương tích”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đưa ra xét xử 18 bị can liên quan với các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Che giấu tội phạm”.

20171219_081749

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, tháng 7/2016, Công an TP Kon Tum nhận được tin báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn S. và bà Nguyễn Thị T. (trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum) về việc con trai của ông bà là Nguyễn Văn S. (23 tuổi) bị một số đối tượng bắt cóc và ép tự chặt ngón tay út bên bàn tay trái của mình.

Qua xác minh, Cơ quan Công an Tp. Kon Tum nhận định đây là vụ án do chính băng của Hùng gây ra.

Đến 0h30 ngày 30/11/2016, phát hiện Hùng trốn ở ngôi nhà sát bờ sông Đăk Blà (thuộc xã Đăk Blà, TP.Kon Tum), các trinh sát bao vây khu vực này.

Biết mình bị khống chế, Hùng dùng súng AK bắn thượng úy Vương Hoàng Giáp (Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Kon Tum) trọng thương.

Sau khi gây án, Hùng được 4 đàn em che giấu và đưa đi trốn.

123

 Cơ quan công an áp giải đối tượng tại phiên tòa.

Ngày 15/12/2016, lực lượng Bộ Công an phối hợp Công an 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt là Trần Trung Hùng (tên thường gọi Giống) về các tội danh Giết người, Cố ý gây thương tích, Bắt cóc tống tiền, Mua bán ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trần Trung Hùng bị bắt khi đang lẩn trốn tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai. Khám xét nhanh, lực lượng công an thu một số vũ khí nóng Hùng mang theo trong người.

Qua điều tra, cơ quan điều tra quyết định tập 19 bị cáo: Trần Trung Hùng, Nguyễn Phương Trình, Huỳnh Tuấn Đăng, Nguyễn Văn Nam, Đinh Khắc Trung, Nguyễn Văn Trứ, Huỳnh Tấn Cường, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Hoàng Hiệp, Bùi Thế Huy, Trần Quốc Hưng, Lê Trung Tiên, Nguyễn Bá Vương, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thị Khánh Linh, Phạm Quốc Đông, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tấn Duy để xét xử.

Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử lần lượt các bị cáo liên quan trong vụ án. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 19 - 21/12.

Video: Nam thanh niên giết chết người tình trong phòng trọ ở Lâm Đồng

MY VÂN
Bình luận
vtcnews.vn