BH Hải Phòng ủng hộ 165 triệu xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới

An SinhThứ Hai, 30/10/2023 14:16:00 +07:00
(VTC News) -

BHXH TP Hải Phòng cùng một số đơn vị trong ngành BHXH Việt Nam quyên góp 165 triệu đồng để ủng hộ “Quỹ xây dựng đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới” tại Lạng Sơn.

Vừa qua, Đồn biên phòng Pò Mã (huyện Tràng Định) tổ chức Lễ khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới 983, 984 thuộc thôn Nặm Khoang, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Hưởng ứng Thư ngỏ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và thư mời của BHXH tỉnh Lạng Sơn, BHXH thành phố Hải Phòng cùng một số đơn vị  trong ngành BHXH Việt Nam đã tham gia ủng hộ kinh phí với tổng số tiền 165 triệu đồng để ủng hộ “Quỹ xây dựng đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới”.

Lãnh đạo BHXH các tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Lãnh đạo BHXH các tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Là tỉnh miền núi biên giới ở vùng Đông Bắc Bộ, Lạng Sơn có tuyến biên giới dài 231,74 km, trải dài qua 5 huyện với tổng số 474 cột mốc. Phần lớn cột mốc nằm ở vị trí có độ cao rất lớn, đi lại vô cùng khó khăn, vào mùa mưa trơn trượt nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Từ thực tế trên, việc xây dựng các đường nhánh lên vị trí cột mốc là nhu cầu thiết yếu, giúp việc tuần tra, giám sát, giải quyết các vụ việc trên biên giới được kịp thời, hiệu quả, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, cột mốc.

Lễ khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới 983, 984 thuộc thôn Nặm Khoang, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Lễ khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới 983, 984 thuộc thôn Nặm Khoang, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí của tỉnh còn hạn chế, đường lên các cột mốc quốc gia chủ yếu là đường mòn với địa hình hiểm trở, dễ sạt lở, khiến việc xây dựng đường tuần tra cột mốc, bảo vệ biên giới cũng gặp muôn vàn khó khăn.

Việc góp sức xây dựng bê tông hóa đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới tại mốc giới số 983, 984 có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần dân tộc cùng sẻ chia, chung sức, đồng lòng của cán bộ viên chức các đơn vị thuộc Ngành BHXH Việt Nam đã cùng với các tầng lớp nhân dân hướng về biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn