Bệnh viện Từ Dũ có giám đốc mới

Tin tứcThứ Sáu, 30/06/2023 15:01:00 +07:00
(VTC News) -

BS.CKII Trần Ngọc Hải vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).

Ngày 30/6, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm BS.CKII Trần Ngọc Hải giữ chức Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Trước đó, BS Trần Ngọc Hải lần lượt giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phó Giám đốc bệnh viện (từ tháng 4/2016) và gần đây là Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Từ Dũ. 

BS.CKII Trần Ngọc Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: BVCC)

BS.CKII Trần Ngọc Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: BVCC)

Tại buổi lễ, tân Giám đốc cho biết, Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện chuyên khoa hàng đầu trong lĩnh vực khám điều trị chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em với các mũi nhọn chuyên sâu ngang tầm khu vực.

"Hiện bệnh viện đã phát triển chuyên sâu trong phẫu thuật nội soi, sàng lọc bất thường dị tật bào thai, hiếm muộn... Bệnh viện còn là trung tâm đào tạo nguồn nhân sự y tế chuyên sâu cho thành phố và cả nước", BS Hải nói.

Bệnh viện Từ Dũ được xây dựng từ năm 1937. Bệnh viện Từ Dũ hiện có 2 Phó Giám đốc là BS Hồng Công Danh và BS Phạm Thanh Hải.

Đây là bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Ngoài công tác khám chữa bệnh, bệnh viện còn được phân công nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, hỗ trợ các tỉnh phía Nam trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Hiện, mỗi ngày tại Bệnh viện Từ Dũ có khoảng 200 ca sinh và 3.000 lượt khám chữa bệnh.

Những năm gần đây, bệnh viện đưa vào hoạt động các khối nhà mới với cơ sở hạ tầng hiện đại, phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu về phẫu thuật nội soi trong sản khoa, di truyền học, thụ tinh trong ống nghiệm… định hướng trở thành bệnh viện chuyên khoa hàng đầu của khu vực Đông Nam Á về sản, phụ khoa.

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn