Bên trong những chung cư mini nguy cơ chết người nếu hỏa hoạn ập đến

Bất động sảnThứ Tư, 20/09/2023 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Không chỉ chật chội, nhiều chung cư mini ở Hà Nội còn cố tình "bỏ quên" thiết bị phòng cháy chữa cháy, báo hiệu nguy cơ xảy ra thảm cảnh nếu hỏa hoạn ập đến.

Video: Quản lý một chung cư mini lý giải vì sao tòa nhà không được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Đây là một căn chung cư mini cho thuê nằm sâu trong ngõ ở phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đây là một căn chung cư mini cho thuê nằm sâu trong ngõ ở phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cửa ra vào được khóa bằng vân tay để thuận tiện cho cư dân sinh sống trong tòa nhà. Đây cũng là lối ra vào duy nhất, ngay sau đó là khu vực sân để xe phía trong.

Cửa ra vào được khóa bằng vân tay để thuận tiện cho cư dân sinh sống trong tòa nhà. Đây cũng là lối ra vào duy nhất, ngay sau đó là khu vực sân để xe phía trong.

Khu để xe có sức chứa hàng chục chiếc xe máy nhưng chỉ trang bị vỏn vẹn 3 bình chữa cháy cỡ nhỏ và không có thêm bất cứ thiết bị phòng cháy chữa cháy nào khác.

Khu để xe có sức chứa hàng chục chiếc xe máy nhưng chỉ trang bị vỏn vẹn 3 bình chữa cháy cỡ nhỏ và không có thêm bất cứ thiết bị phòng cháy chữa cháy nào khác.

Sau nhiều sự cố hỏa hoạn xảy ra ở các chung cư mini, nhiều cư dân tại đây lo lắng cho rằng, nếu hỏa hoạn bất chợt xảy đến, 3 bình chữa cháy kia liệu có đủ sức dập tắt đám cháy lan giữa hàng chục xe máy lớn, nhỏ?

Sau nhiều sự cố hỏa hoạn xảy ra ở các chung cư mini, nhiều cư dân tại đây lo lắng cho rằng, nếu hỏa hoạn bất chợt xảy đến, 3 bình chữa cháy kia liệu có đủ sức dập tắt đám cháy lan giữa hàng chục xe máy lớn, nhỏ?

Tòa nhà cao 8 tầng, có gần 30 phòng với cả trăm cư dân sinh sống. Tất cả sử dụng chung một thang máy.

Tòa nhà cao 8 tầng, có gần 30 phòng với cả trăm cư dân sinh sống. Tất cả sử dụng chung một thang máy.

Một cầu thang bộ được thiết kết uốn quanh thang máy. Tuy nhiên, cầu thang bộ này lại quá chật chội, chỉ đủ cho một người đi. Bất cứ ai khi chứng kiến cảnh này cũng rùng mình đặt câu hỏi: Nếu nguy cơ hỏa hoạn xảy ra thì cả trăm cư dân sẽ thoát nạn bằng đường nào?

Một cầu thang bộ được thiết kết uốn quanh thang máy. Tuy nhiên, cầu thang bộ này lại quá chật chội, chỉ đủ cho một người đi. Bất cứ ai khi chứng kiến cảnh này cũng rùng mình đặt câu hỏi: Nếu nguy cơ hỏa hoạn xảy ra thì cả trăm cư dân sẽ thoát nạn bằng đường nào?

Theo quan sát của PV, từ tầng 1 đến tầng 8, cả tòa nhà này chỉ có 3 bình cứu hỏa ở dưới bãi xe, không có bất cứ thiết bị phòng cháy, chữa cháy nào khác. Quản lý tòa nhà vô tư lý giải: "Chúng tôi chỉ có bình cứu hỏa ở tầng 1 thôi, sợ là sợ những chiếc xe cháy không dập lửa được chứ chỗ khác thì sợ gì cháy".

Theo quan sát của PV, từ tầng 1 đến tầng 8, cả tòa nhà này chỉ có 3 bình cứu hỏa ở dưới bãi xe, không có bất cứ thiết bị phòng cháy, chữa cháy nào khác. Quản lý tòa nhà vô tư lý giải: "Chúng tôi chỉ có bình cứu hỏa ở tầng 1 thôi, sợ là sợ những chiếc xe cháy không dập lửa được chứ chỗ khác thì sợ gì cháy".

Quản lý tòa nhà cũng cho biết, họ giới hạn số lượng người ở là 4 người/căn và không cho người có xe điện thuê. Và họ nghiễm nhiên cho rằng, như vậy là đã loại trừ được nguy cơ hỏa hoạn xảy ra.

Quản lý tòa nhà cũng cho biết, họ giới hạn số lượng người ở là 4 người/căn và không cho người có xe điện thuê. Và họ nghiễm nhiên cho rằng, như vậy là đã loại trừ được nguy cơ hỏa hoạn xảy ra.

Vị quản lý này cũng phân bua: "Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ thì quá tốn kém, làm gì có tiền mà đầu tư. Tuy nhiên từ hôm xảy ra vụ cháy ở Khương Hạ, chúng tôi cũng đã đặt hàng hệ thống cảm biến, vòi phun nước ở tầng 1 nhưng hiện chưa bên nào nhận vì đang cháy hàng".

Vị quản lý này cũng phân bua: "Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ thì quá tốn kém, làm gì có tiền mà đầu tư. Tuy nhiên từ hôm xảy ra vụ cháy ở Khương Hạ, chúng tôi cũng đã đặt hàng hệ thống cảm biến, vòi phun nước ở tầng 1 nhưng hiện chưa bên nào nhận vì đang cháy hàng".

Còn đây là một căn chung cư mini thuộc khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chị Hương Mơ, một cư dân ở đây cho biết, mỗi tầng nơi căn hộ chị ở có trang bị một vài bình cứu hỏa.

Còn đây là một căn chung cư mini thuộc khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chị Hương Mơ, một cư dân ở đây cho biết, mỗi tầng nơi căn hộ chị ở có trang bị một vài bình cứu hỏa.

Tuy vậy, hầu hết chỉ là bình cỡ nhỏ và không có thêm bất kỳ loại thiết bị nào khác như cảm ứng báo cháy, thang dây...

Tuy vậy, hầu hết chỉ là bình cỡ nhỏ và không có thêm bất kỳ loại thiết bị nào khác như cảm ứng báo cháy, thang dây...

"Tôi cảm thấy lo lắng khi ở dưới nhà để xe không có hệ thống cảm biến, vòi phun... Số lượng bình cứu hỏa cũng quá ít ỏi so với không gian rộng lớn như thế", chị Mơ nói.

"Tôi cảm thấy lo lắng khi ở dưới nhà để xe không có hệ thống cảm biến, vòi phun... Số lượng bình cứu hỏa cũng quá ít ỏi so với không gian rộng lớn như thế", chị Mơ nói.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh sống tại một căn hộ chung cư mini trong ngõ 102 phố Trường Chinh (quận Đống Đa) cũng bày tỏ sự hoang mang vì cả tòa nhà chị ở không có lấy một bình cứu hỏa.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh sống tại một căn hộ chung cư mini trong ngõ 102 phố Trường Chinh (quận Đống Đa) cũng bày tỏ sự hoang mang vì cả tòa nhà chị ở không có lấy một bình cứu hỏa.

"Nơi này còn nguy hiểm khi bếp nấu của các phòng ở ngay cầu thang và chủ yếu là bếp gas. Cả tòa nhà chỉ có biển cảnh báo ở dưới tầng 1. Sau vụ cháy hôm trước ở Khương Hạ, quản lý tòa nhà cũng chỉ nhắn tin thông báo, nhắc nhở không sạc xe điện qua đêm rồi chú ý nấu nướng chứ không hề trang bị thêm bình cứu hỏa. Nếu chẳng may có cháy thì việc cứu hỏa ở đây chắc chắn sẽ rất khó khăn", chị Tuyết lo lắng nói.

"Nơi này còn nguy hiểm khi bếp nấu của các phòng ở ngay cầu thang và chủ yếu là bếp gas. Cả tòa nhà chỉ có biển cảnh báo ở dưới tầng 1. Sau vụ cháy hôm trước ở Khương Hạ, quản lý tòa nhà cũng chỉ nhắn tin thông báo, nhắc nhở không sạc xe điện qua đêm rồi chú ý nấu nướng chứ không hề trang bị thêm bình cứu hỏa. Nếu chẳng may có cháy thì việc cứu hỏa ở đây chắc chắn sẽ rất khó khăn", chị Tuyết lo lắng nói.

Trước đó, Công an quận Đống Đa cùng UBND, Công an phường Trung Liệt đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra khẩn cấp việc thực hiện quy định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà số 58B-C ngõ 117 Thái Hà. Đây là một chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân bị cháy đêm 12/9 làm 56 người thiệt mạng.

Trước đó, Công an quận Đống Đa cùng UBND, Công an phường Trung Liệt đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra khẩn cấp việc thực hiện quy định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà số 58B-C ngõ 117 Thái Hà. Đây là một chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân bị cháy đêm 12/9 làm 56 người thiệt mạng.

Kết quả kiểm tra của đoàn thanh tra cho thấy, hệ thống báo cháy tự động, các bình chữa cháy xách tay hoạt động bình thường.

Kết quả kiểm tra của đoàn thanh tra cho thấy, hệ thống báo cháy tự động, các bình chữa cháy xách tay hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, hệ thống chữa cháy của tòa nhà không hoạt động. Một số khu vực trong tòa nhà chưa được trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.

Tuy nhiên, hệ thống chữa cháy của tòa nhà không hoạt động. Một số khu vực trong tòa nhà chưa được trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.

Thang bộ trong nhà là thang hở, không thiết kế cửa chống cháy tại các tầng, không đảm bảo ngăn cháy lan theo phương dọc của tòa nhà. Tòa nhà cũng không được trang bị các dụng cụ phá dỡ, bảo hộ chống khói; chưa có lối thoát nạn thứ hai tại các tầng. Cầu thang, lối thoát nạn tại một số tầng có bố trí đồ dùng, vật dụng gây cản trở cầu thang bộ thoát nạn...

Thang bộ trong nhà là thang hở, không thiết kế cửa chống cháy tại các tầng, không đảm bảo ngăn cháy lan theo phương dọc của tòa nhà. Tòa nhà cũng không được trang bị các dụng cụ phá dỡ, bảo hộ chống khói; chưa có lối thoát nạn thứ hai tại các tầng. Cầu thang, lối thoát nạn tại một số tầng có bố trí đồ dùng, vật dụng gây cản trở cầu thang bộ thoát nạn...

Tòa nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn. Hệ thống đầu phun Sprinkler tự động tại tầng 1 để xe.

Tòa nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn. Hệ thống đầu phun Sprinkler tự động tại tầng 1 để xe.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn