Bên trong buồng lái 'pháo đài bay' B-52 Không quân Mỹ

Thế giớiThứ Năm, 30/07/2015 11:41:00 +07:00

Là đỉnh cao công nghệ hàng không trong những năm 1950, 'Pháo đài bay' B-52 vẫn được xem là một trong những vũ khí chiến lược của không quân Mỹ.

Hình ảnh bên trong buồng lái máy bay B-52

Hình ảnh bên trong buồng lái máy bay B-52

Máy bay B-52 được đánh giá là “pháo đài bay” khổng lồ, có uy lực rất lớn

Máy bay B-52 được đánh giá là “pháo đài bay” khổng lồ, có uy lực rất lớn

Các cuộc chiến gần đây của Mỹ tại Afghanistan và Iraq đều có mặt B-52 với khả năng tấn công phủ đầu vô cùng đáng gờm

Các cuộc chiến gần đây của Mỹ tại Afghanistan và Iraq đều có mặt B-52 với khả năng tấn công phủ đầu vô cùng đáng gờm

Đây là loại máy bay ném bom phản lực hạng nặng do hãng Boeing sản xuất theo đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc để làm nhiệm vụ ném bom hạt nhân trong chiến tranh toàn cầu

Đây là loại máy bay ném bom phản lực hạng nặng do hãng Boeing sản xuất theo đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc để làm nhiệm vụ ném bom hạt nhân trong chiến tranh toàn cầu

B-52 có thể hoạt động trong phạm vi 7,200-16,000 km, có khả năng phát triển tốc độ tới 950km/h và hoạt động ở độ cao gần 16,700 m

B-52 có thể hoạt động trong phạm vi 7,200-16,000 km, có khả năng phát triển tốc độ tới 950km/h và hoạt động ở độ cao gần 16,700 m

Qua 8 lần cải tiến, Mỹ đã sản xuất hàng trăm máy bay B-52

Qua 8 lần cải tiến, Mỹ đã sản xuất hàng trăm máy bay B-52

Đến những năm đầu thế kỉ 21, B-52 vẫn là vũ khí chiến lược và được trang bị tên lửa hành trình loại AGM-86B để tiến công từ xa với cự li 2,500km

Đến những năm đầu thế kỉ 21, B-52 vẫn là vũ khí chiến lược và được trang bị tên lửa hành trình loại AGM-86B để tiến công từ xa với cự li 2,500km

Phi công kiểm tra các thiết bị bên trong buồng lái B-52

Phi công kiểm tra các thiết bị bên trong buồng lái B-52

B-52 vẫn luôn được xem là 'con át chủ bài' của Không quân Mỹ

B-52 vẫn luôn được xem là 'con át chủ bài' của Không quân Mỹ

Hồi đầu tháng này, hai chiếc B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Barksdale, bang Lousiana, Australia thực hiện nhiệm vụ mà Lầu Năm Góc gọi là ‘sứ mệnh răn đe và bảo đảm bằng máy bay ném bom'

Hồi đầu tháng này, hai chiếc B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Barksdale, bang Lousiana, Australia thực hiện nhiệm vụ mà Lầu Năm Góc gọi là ‘sứ mệnh răn đe và bảo đảm bằng máy bay ném bom'

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Biển Đông, nơi Trung Quốc xây dựng phi pháp các đảo nhân tạo các công trình quân sự

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Biển Đông, nơi Trung Quốc xây dựng phi pháp các đảo nhân tạo các công trình quân sự

Bình luận
vtcnews.vn