Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư xuống đất

Thời sựThứ Ba, 19/08/2014 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Ở nhà một mình, bé trai 5 tuổi trèo lên can rồi trượt chân té ngã từ tầng 15 chung cư xuống đất tử vong.

(VTC News) - Ở nhà một mình, bé trai 5 tuổi trèo lên can rồi trượt chân té ngã từ tầng 15 chung cư xuống đất tử vong.

Vụ việc xảy ra chiều 18/8, tại lô J của chung cư Bình Khánh (phường An Phú, quận 2, TP.HCM).

Chung cư Bình Khánh nơi xảy ra vụ bé trai 5 tuổi rơi lầu chết thương tâm 

Thông tin ban đầu, vào lúc 16h30 cùng ngày, bé Phạm Quang Thanh (5 tuổi, ngụ quận 2) được bố đón về nhà tại tầng 15 thuộc chung cư nói trên. Sau đó, bé Thanh được bố cho ở nhà 1 mình để đi đón người con trai lớn.

Đến gần 17h cùng ngày, anh Phương về nhà thì không thấy bé đâu. Gọi mãi không thấy con trả lời nên chạy lục kiếm khắp nhà. Khi người bố ra trước ban công nhà mình nhìn xuống thì hốt hoảng phát hiện cháu Thanh đang nằm bất động phía dưới thảm cỏ của chung cư.

Ngay sau đó, cháu Thanh được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện quận 2 để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu đã tử vong.

Công an quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt sau đó, tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.

Bước đầu, nguyên nhân có thể do cháu Thanh đã leo lên 1 cái bàn và treo qua lan can rồi không may té từ tầng 15 chưng cư xuống đất.

Triệu Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn