Bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi giữa đêm tối ở Thừa Thiên - Huế

Tin nhanh 24hThứ Năm, 11/05/2023 10:17:00 +07:00
(VTC News) -

Một bé trai bụ bẫm, khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi ở khu vực cầu Đá Chạc (tổ dân phố 7, thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) giữa đêm tối.

Sáng 11/5, thông tin từ UBND thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phát thông báo tìm cha mẹ đẻ cho một bé trai bị bỏ rơi được người dân phát hiện trong đêm.

Theo thông báo của UBND thị trấn Phú Lộc, lúc 20h30, ngày 9/5, ông Phan Văn Hải và vợ là bà Lê Thị Sen (trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Phú Lộc) trình báo phát hiện cháu bé khoảng 2-3 tháng tuổi bị bỏ rơi tại cầu Đá Chạc (tổ dân phố 7, thị trấn Phú Lộc).

Bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi giữa đêm tối ở Thừa Thiên - Huế - 1

Bé trai khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi ở khu vực cầu Đá Chạc (thị trấn Phú Lộc) giữa đêm tối. 

UBND thị trấn Phú Lộc cử lực lượng xuống để tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp nhận trẻ bỏ rơi. Lực lượng chức năng xác định, đây là bé trai, nặng 5kg. Trên người mặc áo sơ sinh màu xanh, đội mũ len màu đỏ, quấn ngoài khăn màu hồng, miệng đang ngậm 1 núm vú màu hồng, ngoài ra không có tài sản hay đồ vật gì khác.

Qua thăm khám, cán bộ y tế cho biết tình hình sức khỏe của bé trai bình thường. UBND thị trấn Phú Lộc giao cho vợ chồng ông Phan Văn Hải tạm thời chăm sóc và lập các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 7 ngày kể từ thời điểm phát đi thông báo, nếu cha mẹ không đến nhận con thì UBND thị trấn Phú Lộc sẽ làm các thủ tục liên quan để bảo vệ quyền lợi cho trẻ.

Trước đó, khoảng 4h ngày 8/5, người dân xã Lộc An (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại đường vào Nhà máy gạch Tuynel Lộc An. Bé trai nặng 3,5kg, trên người mặc áo sơ sinh màu trắng quấn ngoài khăn màu hồng và có 1 cái bớt đen mặt ngoài khuỷu tay phải. Cạnh cháu bé có một mảnh giấy ghi: "Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không có điều kiện để nuôi bé. Ai nhặt được nuôi giúp, xin cảm ơn".

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn