Bé trai 2 tuổi chết trong thùng nước nhà hàng xóm

Thời sựThứ Tư, 06/06/2018 18:30:00 +07:00

Cháu T. được phát hiện đuối nước trong thùng nước cao 60cm tại nhà hàng xóm sau khi được mẹ gửi tại đây để đi làm.

Chiều 6/6, UBND xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn vừa có cháu bé 2 tuổi chết bất thường khi đang được hàng xóm trông hộ.

Theo ông Đặng Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cháu bé bị nạn có tên là Đỗ D.T. (SN 2016), bị nạn khi đang được trông giữ tại nhà bà Lê Thị Luyến (SN 1983, trú thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng).

34479783_2030693706954860_372348345730990080_n

 Thi thể cháu T. đuợc đưa về nhà xác TP. Nha trang để gia đình đến nhận.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng nay, khi đó con trai bà Luyến (13 tuổi) phát hiện cháu T. đang ở trong thùng nước, cao khoảng 60cm vội chạy đến kéo T. ra, đồng thời gọi mọi người đến giúp đỡ. Các nhân chứng cho biết, bé T. người tím tái nên được chuyển ngay đến bệnh viện nhưng đã chết trước đó.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà Luyến còn trông cả người anh trai 5 tuổi của T. Bố mẹ T. hiện đã ly dị, hai anh em hiện đang ở với mẹ.

“Từ năm 2014, gia đình bà Luyến thường xuyên trông giữ con cho hàng xóm để họ đi làm nương rẫy”, ông Lợi cho biết.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn