Bé trai 2 tuổi chết ở nhà trẻ không phép: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm

Pháp luậtThứ Sáu, 22/06/2018 23:04:00 +07:00

Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi thiệt mạng sau khi được đưa đến lớp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tại điểm trông giữ trẻ này.

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi chết sau khi được đưa đến một cơ sở mầm non tư nhân, ngày 22/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản chỉ đạo giao Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tại điểm trông giữ trẻ này.

35972951_1482229961880973_3608048944145235968_n

 Căn nhà hai tầng màu xanh, nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, trong công văn gửi Chủ tịch huyện Chương Mỹ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, xử lý các vi phạm tại điểm trông giữ trẻ không phép trên (nếu có). Báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 30/6, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó, như VTC News đã thông tin, sáng 20/6, bố cháu N.C.D (2 tuổi, Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ) đưa con đến gửi tại một nhà trẻ tư nhân quen biết của bà Lê Thị L (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ).

Đến khoảng 11h, cháu D. có biểu hiện co giật, tím tái. Sau đó, cháu D. được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ để cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi và qua đời vào khoảng 12h cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn