Bé gái bị cô giáo đánh bầm dập vì viết bài chậm

Pháp luậtThứ Tư, 30/03/2016 12:15:00 +07:00

Một học sinh tiểu học ở Lào Cai bị cô giáo đánh bầm tím mặt mũi chỉ vì viết bài chậm.

(VTCNews) - Một học sinh tiểu học ở Lào Cai bị cô giáo đánh bầm tím mặt mũi chỉ vì viết bài chậm.

Ngày 29/3, trên một trang facebook cộng đồng người Lào Cai xuất hiện hình ảnh một bé gái với khuôn mặt thâm tím vùng mắt và gò má, ngồi co ro trong góc phòng khiến nhiều người xót xa.
Bức ảnh được đăng tải trên facebook khiến nhiều người phẫn nộ (Ảnh chụp màn hình)
Bức ảnh được đăng tải trên facebook khiến nhiều người phẫn nộ (Ảnh chụp màn hình) 
Theo thông tin từ người đăng tải bức ảnh, bé gái này bị cô giáo đánh vì viết chính tả chậm. Vụ việc xảy ra tại trường tiểu học ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Trả lời trên báo VietQ, ông Vàng A Khé, trưởng công an xã Phìn Ngan cho hay: "Thông tin trên là có thật, hiện nay cơ quan công an, thanh tra và các ban ngành đã vào cuộc, hồ sơ đã được chuyển lên trên để tiếp tục điều tra".
Bé Thủy bị đánh bầm tím mặt
Bé Thủy bị đánh bầm tím mặt  
Báo Công an TP.HCM dẫn lời ông Tẩn Láo Tả, Chủ tịch UBND xã Phìn Ngan cho biết ông đã nhận được thông tin về sự việc nêu trên. "Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Tả cho biết thêm.

Được biết, bé gái trong bức ảnh là Phàn Chung Thủy (6 tuổi, ở xã Phìn Ngan, Bát Xát), chiều 25/3, em Thủy bị cô giáo Trần Thị Thu Trà (SN 1980, ở Cam Đường, Lào Cai) đánh do viết bài chậm.

Em Thủy sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bát Xát.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Video: HLV bóng bàn đánh học sinh

Yên Trung (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn