Bé gái 1 tuổi suýt chết sau nụ hôn của người họ hàng

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 15/09/2023 06:45:00 +07:00
(VTC News) -

Nụ hôn nguy hiểm của người họ hàng suýt nữa đã đẩy bé gái 1 tuổi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng; cơ thể bé nổi đầy nốt rộp, gây đau đớn dữ dội.

Cô bé Kaylah Merritt ở thị trấn Darlington (Durham, Anh) phải nằm viện 4 ngày sau khi bị một người họ hàng hôn lên miệng. Muốn gửi lời cảnh báo đến các phụ huynh khác, mẹ bé - chị Brogan Thomas - kể lại chuyện con gái bé bỏng đã suýt chết thế nào sau khi nhận nụ hôn.

Khi đó, chị và chồng, anh Connor Merritt, phát hiện con gái nổi những nốt mẩn màu tím khủng khiếp khắp cơ thể.

"Kaylah đã khóc rất nhiều, Tôi biết đó chỉ có thể là biểu hiện bé đang bị đau. Lúc đó chúng tôi đang ở nhà, tôi định đưa con vào bồn tắm thì đột nhiên nhìn thấy những nốt trên chân bé. Thật là cơn ác mộng khủng khiếp, khắp cơ thể con gái tôi đều có những nốt tím. Nó khóc ngằn ngặt.

Tôi vô cùng sợ hãi, suy nghĩ đầu tiên của tôi là liệu dấu hiệu ấy có liên quan đến bệnh viêm màng não hay không, vì con bé từng mắc bệnh này. Chồng tôi cũng rất sợ, nhưng anh ấy đã giúp tôi và con gái bình tĩnh hơn", chị Brogan kể.

Bé Kaylah Merritt may mắn sống sót sau nụ hôn nguy hiểm của người họ hàng. (Ảnh: Caters News Agency)

Bé Kaylah Merritt may mắn sống sót sau nụ hôn nguy hiểm của người họ hàng.
(Ảnh: Caters News Agency)

Sau đó, Kaylah được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Darlington Memorial để cấp cứu. Các bác sỹ chẩn đoán bé bị "Eczema Herpeticum", bệnh do virus herpes gây ra, cần điều trị bằng hai đợt kháng sinh và dùng kem làm dịu da.

"Các bác sỹ nói với chúng tôi rằng chắc chắn có người bị mụn rộp đã hôn lên môi bé và do hệ thống miễn dịch chưa đủ mạnh nên bé bị phát ban. Khi các bác sỹ cho biết điều này nguy hiểm đến mức nào, tôi đã khóc và nghĩ rằng làm sao tôi có thể mất con chỉ vì một nụ hôn ngớ ngẩn cơ chứ.

Anh Connor bị sốc và không thể tin được tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì một nụ hôn. Nếu không nhanh chóng đến bệnh viện thì chúng tôi có thể đã mất con”, người mẹ kể.

Cha mẹ Kaylah đang kêu gọi người lớn nhận thức những rủi ro của việc hôn lên miệng trẻ nhỏ, sau khi các bác sỹ cho biết trải nghiệm đáng sợ của con họ có thể dẫn tới tử vong.

“Tôi chỉ muốn các bậc cha mẹ khác biết rằng, không cần phải là người mắc bệnh mới có thể làm hại em bé; chỉ cần là người mang virus, bạn vẫn ảnh hưởng đến chúng”, chị Brogan nói.

Ánh Nguyệt(Nguồn: Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn