Bé 3 tuổi ở Hà Nội bị găm đinh vào đầu vẫn hôn mê sâu sau gần tháng điều trị

Tin tứcThứ Năm, 17/02/2022 14:53:21 +07:00
(VTC News) -

Hiện bé Đ.N.A., 3 tuổi (ở Thạch Thất, Hà Nội) bị găm đinh vào đầu vẫn rất nặng, các bác sĩ đang nỗ lực để cứu chữa cho bé.

Ngày 17/2, BS Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé Đ.N.A., 3 tuổi (ở Thạch Thất, Hà Nội) đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Nhi của bệnh viện trong tình trạng rất nặng. Bé vẫn hôn mê sâu, thở máy, mất phản xạ và đáp ứng điều trị rất kém.

Trước đó, người nhà bé A. cho biết, dự tính cuối tuần này sẽ đề nghị các bác sĩ mổ lấy đinh ra khỏi đầu để bé không còn đau đớn. Về vấn đề này, theo BS Liên Hương, bệnh viện chưa có kế hoạch phẫu thuật. “Nếu có kế hoạch bệnh viện sẽ thông tin”, BS Hương nói.

Bé 3 tuổi ở Hà Nội bị găm đinh vào đầu vẫn hôn mê sâu sau gần tháng điều trị - 1

Bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị người tình của mẹ bạo hành, đóng đinh vào đầu.

Liên quan tới việc phẫu thuật cho bé A., chuyên gia cho biết, do bé nhập viện trong tình trạng rất nặng nên các bác sĩ phải hồi sức tích cực cho chức năng não phục hồi trở lại mới có thể phẫu thuật.

“Trước tiên phải đánh giá được chức năng sống của bệnh nhi còn khả năng phục hồi hay không. Đối với các trường hợp tổn thương não không thể phục hồi mà phẫu thuật sẽ xảy ra 2 khả năng là bệnh nhân sống thực vật hoặc tử vong”, vị chuyên gia này cho biết.

Ngày 17/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé Đ.N.A., trong tình trạng nguy kịch, phim chụp X-quang thấy đinh trong sọ, tiên lượng tử vong cao. Bệnh nhi được đặt ống, chụp phim chẩn đoán. Kết quả hộp sọ bé có hình ảnh cản quang. Bệnh nhi được chẩn đoán sơ bộ hôn mê nghi viêm màng não. Do tình trạng bệnh diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường nên bệnh nhi được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kết quả phim chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhi Đ.N.A. có hình ảnh như bị đinh bắn vào sọ. “Có 9 chiếc đinh. Bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng, đe doạ tử vong cao”, BS Kiên cho biết thêm.

Bố mẹ A. sinh được 3 người con, bé A. là con út. Tháng 6/2021, khi bố mẹ ly hôn, bé A. về sống với mẹ, còn người bố nuôi 2 chị lớn. Sau khi ly hôn, chị N.T.L. (27 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất), mẹ của bé A. có qua lại với người tình là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất).

Thời gian ở cùng Huyên, bé A. 4 lần phải nhập viện. Trong đó 1 lần có dị vật trong mũi phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 1 lần có dị vật trong đường tiêu hoá, 1 lần ngộ độc thuốc trừ sâu và 1 lần bị đinh ghim vào đầu. 

Để xác định nguyên nhân dẫn đến những tai nạn trên của bé A., cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập mẹ của bé A., đối tượng Nguyễn Trung Huyên cùng nhiều người có liên quan. Qua đấu tranh, Huyên khai nhận do không muốn nuôi dưỡng bé A., sợ ảnh hưởng mối quan hệ với nhân tình, hắn đã nảy sinh ý định hành hạ, sát hại bé gái 3 tuổi. Trước đó, nhiều lần Huyên hành hạ cháu A. bằng các thủ đoạn khác nhau như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay...

Ngày 20/1, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) về tội Giết người.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp