Bé 11 tuổi bị đánh ở CA phường: 6 ngày rồi vẫn bầm tím

Thời sựThứ Tư, 22/06/2011 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Ba cháu Phát, anh Ngô Đình Chung cho biết, sau 6 ngày tích cực điều trị, từ mông xuống hai đùi cháu vẫn còn bầm tím...

(VTC News) - Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế, ngày 21/6 bệnh nhân Ngô Đình Phát 11 tuổi bị đánh tại trụ sở Công an phường đã xuất viện.

Theo đó, sau 6 ngày nhập viện điều trị do bị đánh tại trụ sở Công an phường Thủy Xuân, TP Huế, cháu Ngô Đình Phát đã có dấu hiệu phục hồi sức khỏe nên Bệnh viện cho về nhà chăm sóc.

Ba cháu Phát, anh Ngô Đình Chung cho PV biết, sức khỏe của Phát đã gần phục hồi, tuy nhiên những vết thương sau mông xuống hai đùi cháu vẫn còn bầm tím.
 
Bố cháu Phát cho biết, hiện tại cháu vẫn bị bầm tím từ mông xuống đùi

Liên quan đến vụ việc cháu Phát bị đánh tại trụ sở Công an phường Thủy Xuân, sáng 21/6, Trung tá Nguyễn Ánh, Phó trưởng Công an phường Thủy Xuân đã đến Bệnh viện thăm cháu Phát và bày tỏ mong muốn được gia đình bỏ qua vụ việc vừa rồi.

Ngày 20/6, cha của Thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang cũng đến thăm cháu Phát, đồng thời gửi gia đình anh Chung 2 triệu hỗ trợ tiền thuốc men điều trị.

Trước đó, khi được hỏi về vụ việc, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, phía Hội đã cử cán bộ trực tiếp tìm hiểu thông tin và thăm hỏi, động viên hỗ trợ cháu Phát 1 triệu đồng.Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu bà Hoa cho rằng "họ chỉ đánh mấy cái vào mông thôi".

Còn luật sư Bảo Cường, Trưởng văn phòng Luật sư cùng tên tại TP Huế tư vấn: "Tôi thấy, hai bên nên dĩ hòa vi quý trong trường hợp này để tránh ảnh hưởng cho cháu Phát trong quá trình cháu phục hồi sức khỏe, tâm lý".

Hiện nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực làm rõ.

Trần Viết Long



Bình luận
vtcnews.vn