Báu vật bầu Đức xuất trận trên đất Nhật: Chờ bùng nổ

Thể thaoThứ Năm, 21/03/2013 07:01:00 +07:00

(VTC News) – Vào lúc 10h00 sáng nay theo giờ địa phương, Học viện HAGL - Arsenal JMG (đại diện của Việt Nam) dự Sanix Cup 2013 tại Nhật Bản sẽ xuất trận.

(VTC News) – Vào lúc 10h00 sáng nay theo giờ địa phương, Học viện HAGL - Arsenal JMG (đại diện của Việt Nam) dự Sanix Cup 2013 tại Nhật Bản sẽ xuất trận.


Đối thủ đầu tiên mà các “báu vật” của bầu Đức đụng độ đó chính là U.17 Nhật Bản. Đây sẽ là thách thức rất lớn cho thầy trò HLV Guillaume, bởi ngoài yếu tố là đội chủ nhà, U.17 Nhật Bản còn đang là đương kim vô địch của giải này.

Chờ những báu vật của bầu Đức bùng nổ trên đất Nhật

Trong khi đó, so với  đội hình mà Học viện HAGL Arsenal JMG từng mang đi châu Âu du đấu cuối năm ngoái và lập nên nhiều kỳ tích thì lần này, đoàn quân của HLV Guillaume thiếu vắng sự phục vụ của tiền vệ tài năng nhất Nguyễn Tuấn Anh. Tiền vệ từng được HLV Arsene Wenger giới thiệu sang Hy Lạp thi đấu hiện đang phải dưỡng thương đứt dây chằng.

Tuy nhiên,  HLV Guillaume của Học viện HAGL - Arsenal JMG vẫn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các học trò. Phát biểu trước báo giới Nhật Bản ngày hôm qua, ông Guillaume khẳng định: “Lợi thế của chúng tôi là đã làm việc với nhau gần 6 năm nên rất hiểu ý. Đội đã từng giao đấu với các đội bóng mạnh của châu Âu nên không lo ngại gì các đối thủ. Chúng tôi rất tự tin vào khả năng của mình và quyết tâm giành 1 vé vào vòng 2”.

Kết thúc trận đấu với U.17 Nhật Bản vào buổi sáng, tới chiều cùng ngày đại diện của Việt Nam sẽ gặp đại diện của Trung Quốc là CLB Hangzhou.

Theo thể thức thi đấu, các trận đấu vòng loại diễn ra 70 phút, nếu kết quả hòa thi đấu luân lưu 11 m để xác định đội thắng cuộc. Đội thắng được 4 điểm, đội thắng penalty 2,5 điểm, đội thua penalty 1,5 điểm, đội thua trong 2 hiệp chính 0 điểm. Hai đội có điểm số cao nhất - nhì sẽ lọt vào vòng tứ kết tranh cúp Sanix; 2 đội có thứ hạng 3, 4 của bảng sẽ thi đấu tranh cúp Global Arena.

Danh sách đội Học viện HAGL Arsenal JMG tham dự Sanix Cup 2013

Trưởng đoàn:
Dương Nghiệp Khôi
Lãnh đội: Huỳnh Mau
Cán bộ chuyên môn: Nguyễn Tấn Anh
 
HLV trưởng: Graechen Guillaume
Các trợ lý: Dufour Vincent, Nguyễn Văn Đàn
Trợ lý ngôn ngữ: Nguyễn Đức Bảo
 
Các cầu thủ: Nguyễn Lam, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Hoài, Lê Vũ Quốc Nhật, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Công Phượng, Ksor Úc, Nguyễn Văn Quý, Lương Xuân Trường, Phạm Thành Nam, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn, Hoàng Thanh Tùng, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hữu Anh Tài, Lê Quang Chiến, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Trung Thủ, Lê Văn Trường.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn