Bầu Đức nói gì về ‘báu vật’ triệu đô?

Thể thaoThứ Hai, 16/09/2013 02:10:00 +07:00

(VTC News) – Thêm một lần nữa, bầu Đức lên tiếng về những báu vật của mình đang thi đấu tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á.


(VTC News) – Thêm một lần nữa, bầu Đức lên tiếng về những báu vật của mình đang thi đấu tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á.


Trong 20 cầu thủ của U19 Việt Nam đang dự tranh tại giải U19 Đông Nam Á 2013 được tổ chức tại Indonesia, có tới 12 cầu thủ của Học viện HAGL – Arsenal JMG và đó đều là những trụ cột của đội tuyển. Chính vì thế, U19 Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của bầu Đức.

Bầu Đức
Bầu Đức luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Học viên của HAGL - Arsenal JMG (Ảnh: Quang Minh) 

Sau khi đánh bại U19 Thái Lan ở ngày mở màn giải đấu, bầu Đức đã gọi điện để chúc mừng toàn đội. Ông bầu phố Núi còn hứa sẵn sàng thưởng xứng đáng nếu thầy trò HLV Graechen Guillaume chơi tốt và giành được kết quả cao tại giải.

Hôm qua, một ngày sau khi U19 Việt Nam đánh bại U19 chủ nhà Indonesia để rộng cửa vào bán kết của giải, một lần nữa thầy trò Graechen Guillaume lại nhận được sự động viên khích lệ của bầu Đức.

Trên tờ Pháp Luật TP.HCM, bầu Đức chia sẻ với một phong viên rằng: “Đã coi mấy clip của bọn nhỏ đá giải Đông Nam Á chưa, coi đi, đã lắm! Tôi đang công tác ở nước ngoài và bận công việc tối tăm mặt mũi vẫn cập nhật thông tin từng giờ.

Sau mấy trận thắng, tôi biết dư luận mình hân hoan lắm nhưng anh em báo chí đừng đưa tụi nhỏ lên mây quá. Lần đầu cho bọn nhỏ đi đá giải quốc tế như vậy là được rồi, tôi còn muốn U-19 cuối năm nay đoạt vé vào vòng chung kết châu Á mới đã!”.

Đây không phải là lần đầu bầu Đức sợ báo chí khiến những báu vật triệu USD của ông bị "đưa lên mây". Hồi tháng 3 khi Học viện HAGL – Arsenal JMG được cử làm đại diện cho U17 Việt Nam dự Sanix Cup 2013 tại Nhật Bản, ông Đức cũng đã có phát biểu tương tự sau khi “đám trẻ” nhà ông giành vé vào Tứ kết của giải. Đại để ông Đức khi ấy cảm thấy chưa có cảm xúc lắm với những chiến thắng của “tụi nhỏ” trên đất Nhật.

“Đội bóng của tôi từng thắng U18 Arsenal ở London, nên chiến thắng vừa qua cũng không phải có gì quá to tát. Tôi lo báo chí cứ tán dương, nâng tầm cầu thủ làm tụi nhỏ lầm tưởng tài năng là không ổn. Còn phải hai năm nữa mới biết tụi nhỏ có đủ tầm để sang châu Âu đá bóng hay không. Bởi đây là sản phẩm đào tạo của Arsenal nên chuyện đòi hỏi càng cao là chuyện đương nhiên. Tôi chưa thể hài lòng với vài kết quả đầu tiên như thế”.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn