Bắt nhóm xe ôm 'chém' khách 1,5 triệu đồng

Pháp luậtThứ Ba, 30/07/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Thấy những hành khách từ quê lên thành phố, các đối tượng lái xe ôm đã lừa đảo, "chặt chém" với giá trên trời.

(VTC News) - Thấy những hành khách từ quê lên thành phố, các đối tượng lái xe ôm đã lừa đảo, "chặt chém" với giá trên trời.

Ngày 28/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai tài xế xe ôm là Nguyễn Công Ty (sinh năm 1977, ngụ quận 7, TP.HCM) và Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1976, ngụ quận Thủ  Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 26/7, Hùng, Ty cùng hai tài xế xe ôm khác (chưa rõ lai lịch) hành nghề lái xe ôm tại khu vực bến xe Miền Đông. Tại thời điểm trên có nhóm khách gồm Cụt Văn Dương, Cụt Văn Phong và Cụt Văn Xâm (cùng quê Kỳ Sơn, Nghệ An) hỏi xe về huyện Bến Cát, Bình Dương.

Hai đối tượng bị bắt giữ 

Thấy những người này không rành đường nên Hùng, Ty gợi ý sẽ chở đến cổng chào Bình Dương để lên xe buýt về Bến Cát.

Nhóm xe ôm chở “hàng” đến cổng chào Bình Dương thuộc phường Vĩnh Phú, Thuận An thì giở trò “hai mặt” bảo hết xe buýt và gợi ý nhóm khách này đi taxi. 

Tưởng gặp được người hiền, sẵn sàng giúp đỡ mình nên nhóm hành khách gật đầu để Hùng kêu taxi đến. Tuy nhiên, khi taxi đến thì nhóm xe ôm yêu cầu Dương, Phong và Xâm đưa 1,5 triệu đồng tiền xe ôm. 

Thấy mức phí quá đắt và không đúng như thỏa thuận ban đầu nên cả 3 không đồng ý liền bị đánh, ép đưa tiền. Sau đó, nhóm xe ôm đưa cho tài xế taxi 500.000 đồng yêu cầu chở 3 khách về huyện Bến Cát.

Sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ việc trên, Công an thị xã Thuận An đã tiến hành vây bắt được Ty. 

Qua điều tra, ngày 27/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Thuận An phối hợp Công an quận Thủ Đức bắt giữ Hùng khi đối tượng đang hành nghề tại bến xe Miền Đông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hồ Phương

Bình luận
vtcnews.vn