Bắt nhóm bảo kê, đâm chém ngư dân trên biển

Pháp luậtThứ Ba, 06/10/2015 04:30:00 +07:00

Đâm chém ngư dân Hải Phòng, các đối tượng bị PC45 Hải Phòng bắt giữ. Công an Hải Phòng đang điều tra mở rộng vụ các đối tượng Đâm chém ngư dân Hải Phòng

(VTC News) - Nhóm bảo kê ra tay đánh đập, đâm chém ngư dân làm ăn ở khu vực bãi ngao ven biển Hải Phòng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Sáng nay (6/10), Công an an TP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả phá Chuyên án 915C, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động bảo kê, đánh đập, đâm chém ngư dân Hải Phòng tại khu vực bãi ngao ven biển.
Theo đó, khoảng 10h ngày 9/7, tại khu vực bãi bồi Gồ tròn cửa sông Văn Úc (Hải Phòng), anh Bùi Văn Tín (SN 1971, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cùng với các anh Sông, Quệ, Dương, Hùng đều ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đi cắm cọc để phục vụ cho việc khai thác ngao tự nhiên. 
Đến 11h30 cùng ngày, khi các anh Tín, Quệ, Dương đang cắm cọc thì Lê Nguyên Khương đi thuyền đến chửi bới vì đã cắm cọc vào bãi ngao của bọn Khương đã nhận từ trước, sau đó Khương gọi điện thoại cho Nguyễn Quốc Bình.

Khoảng 30 phút sau, Bình lái ca nô chở Khương, Thọ, Phạm Văn Trung từ trong bờ ra, lao thẳng vào người anh Quệ đang cắm cọc nhưng anh này may mắn tránh được.

Các đối tượng Nguyễn Quốc Bình, Phạm Văn Trung, Lê Nguyên Khương
Các đối tượng Nguyễn Quốc Bình, Phạm Văn Trung, Lê Nguyên Khương 

Sau đó Bình lái canô áp sát mạn thuyền của anh Tín, Khương hô lên “phang chết thằng Tín cho tao”. Tiếp đó Khương cầm tuýp sắt, Trung cầm Kiếm, Bình cầm cọc tre nhảy sang thuyền của anh Tín khiến anh này buộc phải nhảy xuống biển.

Không buông tha, Khương nhảy xuống tiếp tục truy đuổi. Trung nhảy theo dùng kiếm chém một nhát vào đầu anh Tín. Sau đó bọn chúng lôi anh Tín, anh Sông lên thuyền bắt quỳ xuống đề cho Bình cầm tuýp sắt thúc mạnh liên tiếp vào ngực, vào bụng và bắt nhổ cọc đã cắm, hứa không chiếm bãi ngao của bọn chúng nữa rồi mới chịu lên ca nô đi vào bờ. 
Sau đó, anh Tín được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồ Sơn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Kết quả giám định thương tích, anh Tín bị tổn hại 7% sức khỏe. 
Sau quá trình xác minh, điều tra, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Quốc Bình (SN 1974, chỗ ở: Nam Hải, Đoàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng); Lê Nguyên Khương (SN 1973, ở: 1A/U19 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng); Phạm Văn Trung (SN 1983, ở: Đắc Lợi 1, Đoàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng) về hành vi Cố ý gây thương tích.
Một vụ việc khác xảy ra hồi 22h ngày 7/8, anh Vũ Duy Kha (SN 1961, ở Đông Tác 1, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng) đi thuyền với các anh Phạm Văn Xiển, Nuôi, Dân cùng một số người khác cào ngao tại bãi Đầu gỗ cửa sông Văn Úc giáp lạch xã Đại Hợp (Kiến Thụy, Hải Phòng) thì có 4 đối tượng đến dùng gậy hành hung.
Anh Kha bị một số đối tượng đâm vào mạng sườn phải làm lòi ruột ra ngoài, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Kết quả giám định thương tích anh Kha bị tổn hại 50% sức khỏe. 
Sau đó Phòng PC45 Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng đâm anh Kha là Phạm Duy Anh (SN 1992, ở xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng) về hành vi Cố ý gây thương tích.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động theo hình thức bảo kê, đánh đập, đâm chém ngư dân Hải Phòng tại khu vực bãi ngao ven biển thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn.

Phòng PC45 phối hợp với Đồn Biên Phòng Đoàn Xá, Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Công an quận Đồ Sơn, Công an huyện Kiến Thụy phá Chuyên án 915C nêu trên bước đầu đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân tại khu vực ven biển cửa sông Văn Úc (Hải Phòng).
Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các đối tượng đâm chém ngư dân Hải Phòng trước pháp luật.

Video: Chấn động vụ khai thác cát lậu có dấu hiệu bảo kê ở HN 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn