Bắt nhiều kẻ quen qua 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều' rồi rủ nhau đi cướp

An ninh hình sựThứ Năm, 10/03/2022 11:15:00 +07:00
(VTC News) -

Theo lời khai của các tên cướp trong cả 2 vụ án, chúng đều quen biết nhau qua nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" rồi rủ nhau đi cướp tài sản.

Mới đây, Công an TP Hà Nội bắt giữ 2 tên cướp ngân hàng ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân).

Đáng chú ý, Hiếu và Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, nợ tiền của nhiều người và quen biết nhau thông qua nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên mạng xã hội facebook từ giữa tháng 2. Sau khi quen biết, Hiếu và Tùng bàn bạc về việc đi cướp tài sản.

Quan sát thấy chi nhánh ngân hàng ở phường Xuân Tảo ít người qua lại nên Hiếu rủ Tùng cướp chi nhánh này để lấy tiền trả nợ. Sau khi bàn bạc, Tùng chuẩn bị phương tiện di chuyển và đưa cho Hiếu 1,4 triệu đồng để mua súng giả, dao, mũ bảo hiểm, găng tay, áo mưa, khẩu trang. Cả 2 thỏa thuận nếu cướp được sẽ chia đôi.

Bắt nhiều kẻ quen qua 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều' rồi rủ nhau đi cướp - 1

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tùng (bên trái) và Trần Văn Hiếu (bên phải). (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng từ 7h30 đến 8h50 ngày 7/3, Hiếu chuẩn bị công cụ gây án rồi lái xe máy đến điểm hẹn đón Tùng. Sau đó, Hiếu lái xe máy chở Tùng đến chi nhánh ngân hàng, để xe trước cửa đi vào bên trong đề nghị được rút tiền, rồi dùng súng giả đe dọa nhân viên, cướp đi hơn 500 triệu đồng.

Trên đường bỏ chạy, 2 tên cướp va chạm giao thông và làm rơi hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, do sợ bị bắt nên Hiếu và Tùng bỏ lại số tiền này rồi chạy trốn.

Đến rạng sáng 8/3, Hiếu và Tùng bị bắt. Công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 2 con dao và 1 khẩu súng giả là tang vật vụ án.

Tương tự với vụ án trên, 3 nghi phạm trong vụ xông vào chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) xịt hơi cay, hành hung, trói cư dân để cướp tài sản cũng quen nhau từ nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều".

Theo Công an quận Hoàng Mai, Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, quê tỉnh Hưng Yên), Tô Văn Tình (SN 1993, quê tỉnh Quảng Ninh) và Lê Duy Dự (SN 1994, quê tỉnh Thanh Hoá) sống tại các địa phương khác nhau và quen nhau qua nhóm facebook có tên "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", sau đó nhắn tin lên kế hoạch, hẹn nhau đi cướp tài sản.

Bắt nhiều kẻ quen qua 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều' rồi rủ nhau đi cướp - 2

Ba nghi phạm xịt hơi cay, tấn công chủ nhà để cướp điện thoại. (Ảnh: Công an cung cấp)

Xác định anh T.A (trú tòa HH1A, Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) kinh doanh điện thoại di động tại nhà riêng, 3 tên cươp chuẩn bị hung khí đến tận nhà để cướp tài sản.

Khoảng 17h ngày 8/1, Lâm gọi điện cho anh T.A vờ đến xem điện thoại để mua. Khi anh T.A mở cửa đón khách thì bị Tình xịt hơi cay thẳng vào mặt. Sau đó, cả 3 tên cướp lao vào đánh, trói anh T.A rồi lục lọi lấy đi 3 chiếc điện thoại.

Qua những vụ việc trên cho thấy, nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên mạng xã hội facebook là nơi tập trung những thành phần bất hảo, sản sinh ra nhiều tệ nạn xã hội nhưng đến nay nhóm này vẫn tồn tại và hoạt động ngang nhiên, bất chấp luật pháp.

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn