Bất ngờ với con trai Lê Huỳnh Đức trên sân bóng

Thể thaoThứ Năm, 09/04/2015 03:15:00 +07:00

Được bố cho ra sân thi đấu trong một trận giao hữu trên sân Chi Lăng, Lê Hồng Phúc thể hiện tư chất con nhà nòi dù không theo nghiệp bóng đá.

Trong trận giao hữu giữa Hội đồng HLV của CLB SHB Đà Nẵng và Đội phóng viên thể thao Việt Nam, xuất hiện một cầu thủ trẻ mang áo số 10, thi đấu ở vị trí trung phong cho đội chủ nhà.

Trong trận giao hữu giữa Hội đồng HLV của CLB SHB Đà Nẵng và Đội phóng viên thể thao Việt Nam, xuất hiện một cầu thủ trẻ mang áo số 10, thi đấu ở vị trí trung phong cho đội chủ nhà.

Đó là Lê Hồng Phúc, năm nay 16 tuổi và chỉ chơi bóng đá để rèn luyện sức khỏe. HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: 'Tôi muốn con mình học văn hóa cho đến nơi đến chốn rồi sau đó muốn chọn hướng đi nào thì tùy khả năng và sở thích'.

Đó là Lê Hồng Phúc, năm nay 16 tuổi và chỉ chơi bóng đá để rèn luyện sức khỏe. HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: 'Tôi muốn con mình học văn hóa cho đến nơi đến chốn rồi sau đó muốn chọn hướng đi nào thì tùy khả năng và sở thích'.

Hồng Phúc rất đam mê bóng đá, sở hữu chiều cao, thân hình lý tưởng của một cầu thủ chuyên nghiệp. Những bước chạy, các pha xử lý, dứt điểm của anh có nhiều nét giống ông bố nổi tiếng thời còn thi đấu.

Hồng Phúc rất đam mê bóng đá, sở hữu chiều cao, thân hình lý tưởng của một cầu thủ chuyên nghiệp. Những bước chạy, các pha xử lý, dứt điểm của anh có nhiều nét giống ông bố nổi tiếng thời còn thi đấu.

Trong trận giao hữu này, Hồng Phúc thi đấu xông xáo trên hàng công và ghi một bàn trong chiến thắng 4-3 của đội chủ nhà. Các chú bác trong đội chạy lên chúc mừng 'tiểu Huỳnh Đức'.

Trong trận giao hữu này, Hồng Phúc thi đấu xông xáo trên hàng công và ghi một bàn trong chiến thắng 4-3 của đội chủ nhà. Các chú bác trong đội chạy lên chúc mừng 'tiểu Huỳnh Đức'.

Thấy con chơi bóng, Huỳnh Đức ở trong khu kỹ thuật cũng 'ngứa chân, ngứa tay' và quyết định xỏ giày vào thi đấu.

Thấy con chơi bóng, Huỳnh Đức ở trong khu kỹ thuật cũng 'ngứa chân, ngứa tay' và quyết định xỏ giày vào thi đấu.

Hai cha con cùng thi đấu trên hàng công, phối hợp khá nhịp nhàng khiến đối phương nhiều phen bở hơi tai. 'Con nên chuyền bóng nhiều hơn, đừng xử lý rườm rà', HLV Huỳnh Đức nhiều lần quay sang nhắc nhở cậu con trai.

Hai cha con cùng thi đấu trên hàng công, phối hợp khá nhịp nhàng khiến đối phương nhiều phen bở hơi tai. 'Con nên chuyền bóng nhiều hơn, đừng xử lý rườm rà', HLV Huỳnh Đức nhiều lần quay sang nhắc nhở cậu con trai.

Gia đình HLV Lê Huỳnh Đức chuyển về Đà Nẵng lập nghiệp và sinh sống từ khi Hồng Phúc mới 4 tuổi. Dưới cậu còn có một em trai và một em gái.

Gia đình HLV Lê Huỳnh Đức chuyển về Đà Nẵng lập nghiệp và sinh sống từ khi Hồng Phúc mới 4 tuổi. Dưới cậu còn có một em trai và một em gái.

Mùa này, đội SHB Đà Nẵng của Huỳnh Đức thi đấu không thành công, khi trải qua tám vòng mới có sáu điểm và xếp ở nhóm cuối bảng. Chủ nhật này 12/4, Đà Nẵng gặp Khánh Hòa ở vòng chín V-League.

Mùa này, đội SHB Đà Nẵng của Huỳnh Đức thi đấu không thành công, khi trải qua tám vòng mới có sáu điểm và xếp ở nhóm cuối bảng. Chủ nhật này 12/4, Đà Nẵng gặp Khánh Hòa ở vòng chín V-League.

Bình luận
vtcnews.vn