Bất ngờ gặp lại dàn sao nhí Tây Du Ký 1986

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 10/06/2015 04:26:00 +07:00

Chắc hẳn nhiều khán giả vẫn tò mò về đời tư của các diễn viên nhí từng góp mặt trong bộ phim truyền hình ăn khách này.

Tiểu Đường Tăng: Nhân vật tiểu Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986 do sao nhí Vương Lỗi thể hiện trong tập 4 của Tây Du Ký - Giam cầm Ngũ Hành Sơn.

Tiểu Đường Tăng: Nhân vật tiểu Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986 do sao nhí Vương Lỗi thể hiện trong tập 4 của Tây Du Ký - Giam cầm Ngũ Hành Sơn.

Sau khi tốt nghiệp Học viện âm nhạc Tứ Xuyên, Vương Lỗi được biết đến là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên và tham gia cả lĩnh vực truyền thông.

Sau khi tốt nghiệp Học viện âm nhạc Tứ Xuyên, Vương Lỗi được biết đến là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên và tham gia cả lĩnh vực truyền thông.

Vương Lỗi từng tham gia sản xuất, dàn dựng các album cho những ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc lẫn Hàn Quốc như Triệu Vy, Rain, BoA, Hàn Hồng, Quang Lượng, DBSK... Anh còn là nhà phê bình điện ảnh, âm nhạc trên nhiều báo, tạp chí và làm giám khảo trong các chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc.

Vương Lỗi từng tham gia sản xuất, dàn dựng các album cho những ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc lẫn Hàn Quốc như Triệu Vy, Rain, BoA, Hàn Hồng, Quang Lượng, DBSK... Anh còn là nhà phê bình điện ảnh, âm nhạc trên nhiều báo, tạp chí và làm giám khảo trong các chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc.

Tiểu Đường Tăng: Khán giả yêu mến bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986 còn nhớ hình ảnh tiểu Đường Tăng - Đường Huyền Trang ngày nhỏ ôm chú cá chép của bác tiều phu mang thả xuống sông. Đó chính là vai diễn đầu tay của cậu bé Thái Viễn Hàng, lúc này còn là học sinh tiểu học tại Bắc Kinh.

Tiểu Đường Tăng: Khán giả yêu mến bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986 còn nhớ hình ảnh tiểu Đường Tăng - Đường Huyền Trang ngày nhỏ ôm chú cá chép của bác tiều phu mang thả xuống sông. Đó chính là vai diễn đầu tay của cậu bé Thái Viễn Hàng, lúc này còn là học sinh tiểu học tại Bắc Kinh.

Năm 1983 khi casting diễn viên, đạo diễn Dương Khiết đã ấn tượng với ngoại hình của cậu bé 8 tuổi Thái Viễn Hàng. Cậu sở hữu khuôn mặt tròn trịa, tai to, da dẻ hồng hào với tướng mạo có nhiều điểm tương đồng với ngoại hình của diễn viên Từ Thiếu Hoa thủ vai Đường Tăng trưởng thành.

Năm 1983 khi casting diễn viên, đạo diễn Dương Khiết đã ấn tượng với ngoại hình của cậu bé 8 tuổi Thái Viễn Hàng. Cậu sở hữu khuôn mặt tròn trịa, tai to, da dẻ hồng hào với tướng mạo có nhiều điểm tương đồng với ngoại hình của diễn viên Từ Thiếu Hoa thủ vai Đường Tăng trưởng thành.

Sau thành công với Tây Du Ký, Thái Viễn Hàng còn tham gia một số bộ phim khác như vai Phổ Nghi ngày bé phim Mạc đại hoàng đế (1986), vai Chu Bá Kiện thời nhỏ trong phim Uyển Quân (1990), Thái Tổng trong Chuyện lưới tình (1998)...

Sau thành công với Tây Du Ký, Thái Viễn Hàng còn tham gia một số bộ phim khác như vai Phổ Nghi ngày bé phim Mạc đại hoàng đế (1986), vai Chu Bá Kiện thời nhỏ trong phim Uyển Quân (1990), Thái Tổng trong Chuyện lưới tình (1998)...

Sau khi tốt nghiệp Học viện sân khấu Trung ương, Thái Viễn Hàng rời xa làng giải trí và bắt đầu hoạt động kinh doanh. Đến nay anh trở thành tổng giám đốc điều hành một tập đoàn quy mô lớn ở đại lục.

Sau khi tốt nghiệp Học viện sân khấu Trung ương, Thái Viễn Hàng rời xa làng giải trí và bắt đầu hoạt động kinh doanh. Đến nay anh trở thành tổng giám đốc điều hành một tập đoàn quy mô lớn ở đại lục.

Năm 2013 Thái kết hôn với bạn gái tìm hiểu 6 năm, nữ diễn viên Tôn Xuyến. Cô từng thủ vai Thôi Cẩn Tịch trong phim Chân Hoàn truyền kỳ.

Năm 2013 Thái kết hôn với bạn gái tìm hiểu 6 năm, nữ diễn viên Tôn Xuyến. Cô từng thủ vai Thôi Cẩn Tịch trong phim Chân Hoàn truyền kỳ.

Đường Tăng 5 tháng tuổi: Vai tiểu Đường Tăng sơ sinh thuộc về sao nhí bé nhất đoàn, bé gái 5 tháng tuổi  Hồ Văn Sảnh (sinh năm 1983). Cô bé có gương mặt bụ bẫm, kháu khỉnh, đôi mắt to tròn, đen láy cùng nước da trắng mịn và biết bắt chuyện, cười đùa vô cùng đáng yêu.

Đường Tăng 5 tháng tuổi: Vai tiểu Đường Tăng sơ sinh thuộc về sao nhí bé nhất đoàn, bé gái 5 tháng tuổi Hồ Văn Sảnh (sinh năm 1983). Cô bé có gương mặt bụ bẫm, kháu khỉnh, đôi mắt to tròn, đen láy cùng nước da trắng mịn và biết bắt chuyện, cười đùa vô cùng đáng yêu.

Cha mẹ đã phải đưa Hồ Văn Sảnh theo đoàn trong vòng một tuần để ghi hình cho 2 phút trên phim. Cô bé được đặt vào chậu gỗ thả nổi trên sông khi quay cận cảnh và có nhân viên lặn phía dưới giữ khỏi tròng trành. Với cảnh ở xa, đoàn phim thay thế bằng búp bê để đảm bảo an toàn cho bé.

Cha mẹ đã phải đưa Hồ Văn Sảnh theo đoàn trong vòng một tuần để ghi hình cho 2 phút trên phim. Cô bé được đặt vào chậu gỗ thả nổi trên sông khi quay cận cảnh và có nhân viên lặn phía dưới giữ khỏi tròng trành. Với cảnh ở xa, đoàn phim thay thế bằng búp bê để đảm bảo an toàn cho bé.

Hồng Hài Nhi, sao nhí hiếu học nhất Cbiz: Trong Tây Du Ký phiên bản 1986, nhân vật con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa - Hồng Hài Nhi đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Vai diễn này được giao cho cậu nhỏ 7 tuổi Triệu Hân Bồi.

Hồng Hài Nhi, sao nhí hiếu học nhất Cbiz: Trong Tây Du Ký phiên bản 1986, nhân vật con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa - Hồng Hài Nhi đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Vai diễn này được giao cho cậu nhỏ 7 tuổi Triệu Hân Bồi.

Sau vai diễn trên, Triệu Hân Bồi gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Sau vai diễn trên, Triệu Hân Bồi gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Triệu Hân Bồi từng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh chuyên ngành Khoa học kỹ thuật năm 1999. Anh sở hữu bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Sở nghiên cứu phần mềm của Viện khoa học Trung Quốc.

Triệu Hân Bồi từng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh chuyên ngành Khoa học kỹ thuật năm 1999. Anh sở hữu bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Sở nghiên cứu phần mềm của Viện khoa học Trung Quốc.

Hiện tại, ở tuổi 38 Triệu Hân Bồi công tác tại Trung tâm nghiêm cứu phần mềm thuộc Viện khoa học Trung Quốc.

Hiện tại, ở tuổi 38 Triệu Hân Bồi công tác tại Trung tâm nghiêm cứu phần mềm thuộc Viện khoa học Trung Quốc.

Khỉ con trở thành 'VĐV Olympic vàng' của bơi lội Trung Quốc: Những cảnh quay bầy khỉ ở Hoa Quả Sơn nô đùa, nhảy nhót ở những tập đầu của Tây Du Ký có sự xuất hiện của một VĐV Olympic nhảy cầu trong tương lai. Đó là cậu bé Hùng Nghê (khoanh đỏ), thành viên nhỏ nhất trong số diễn viên đóng vai lũ khỉ và là cậu nhỏ nghịch ngợm nhất đoàn.

Khỉ con trở thành 'VĐV Olympic vàng' của bơi lội Trung Quốc: Những cảnh quay bầy khỉ ở Hoa Quả Sơn nô đùa, nhảy nhót ở những tập đầu của Tây Du Ký có sự xuất hiện của một VĐV Olympic nhảy cầu trong tương lai. Đó là cậu bé Hùng Nghê (khoanh đỏ), thành viên nhỏ nhất trong số diễn viên đóng vai lũ khỉ và là cậu nhỏ nghịch ngợm nhất đoàn.

Trong thời gian quay, Hùng Nghê từng bị đập đầu phải nhũ đá trong hang động và phải đưa đi cấp cứu khâu 20 mũi.

Trong thời gian quay, Hùng Nghê từng bị đập đầu phải nhũ đá trong hang động và phải đưa đi cấp cứu khâu 20 mũi.

Hùng Nghê ngay từ năm lên 8 đã được gọi vào đội tuyển bơi lội tỉnh Hồ Nam và năm 12 tuổi được tuyển vào đội tuyển bơi lội quốc gia Trung Quốc. Anh được xem là tay bơi 'hái ra vàng' cho Trung Quốc tại đấu trường quốc tế.

Hùng Nghê ngay từ năm lên 8 đã được gọi vào đội tuyển bơi lội tỉnh Hồ Nam và năm 12 tuổi được tuyển vào đội tuyển bơi lội quốc gia Trung Quốc. Anh được xem là tay bơi 'hái ra vàng' cho Trung Quốc tại đấu trường quốc tế.

Trong số hàng chục HCV mà chú khỉ con ngày nào đạt được bao gồm 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại Olympic Seoul (1988), HCĐ Olympic Barcelona (1992). Hùng Nghê giành HCV tại Olympic Atlanta 1996, Olympic Sydney 2000, được tạp chí Swimming World của Mỹ bầu chọn là một trong 10 VĐV bơi lội xuất sắc nhất thế giới năm 1989.

Trong số hàng chục HCV mà chú khỉ con ngày nào đạt được bao gồm 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại Olympic Seoul (1988), HCĐ Olympic Barcelona (1992). Hùng Nghê giành HCV tại Olympic Atlanta 1996, Olympic Sydney 2000, được tạp chí Swimming World của Mỹ bầu chọn là một trong 10 VĐV bơi lội xuất sắc nhất thế giới năm 1989.

Năm 2001 khi ở tuổi 27, Hùng Nghê giã từ sự nghiệp của một kình ngư và năm 2007 anh kết hôn với người tình 10 năm Lý Kinh Mạn, tổng giám đốc CLB bóng đá tỉnh Hồ Nam.

Năm 2001 khi ở tuổi 27, Hùng Nghê giã từ sự nghiệp của một kình ngư và năm 2007 anh kết hôn với người tình 10 năm Lý Kinh Mạn, tổng giám đốc CLB bóng đá tỉnh Hồ Nam.

Hiện tại, Hùng Nghê vẫn hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Anh được bầu làm chủ tịch Hiệp hội bóng đá tỉnh Hồ Nam vào năm 2009. (Nguồn: Dân Việt)

Hiện tại, Hùng Nghê vẫn hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Anh được bầu làm chủ tịch Hiệp hội bóng đá tỉnh Hồ Nam vào năm 2009. (Nguồn: Dân Việt)

Bình luận
vtcnews.vn