Bắt nghi can sát hại hai mẹ con cụ bà ở Sóc Trăng

Pháp luậtChủ Nhật, 07/01/2018 12:29:00 +07:00

Sau khi đoạt mạng hai phụ nữ trong đêm, Tám Ri chạy khỏi Sóc Trăng và bị trinh sát bắt giữ khi đang trốn ở TP.HCM.

Sáng 7/1, Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can sát hại hai phụ nữ ở xã Trinh Phú, huyện Kế Sách.

Người này là Lê Văn Ri (Tám Ri, 71 tuổi) đã được di lý từ TP.HCM về Sóc Trăng phục vụ điều tra.

Nghi can sat hai hai me con o Soc Trang bi bat hinh anh 1

Nghi can Lê Văn Ri. (Ảnh: công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, Ri đã có gia đình nhưng khoảng 10 năm nay ông ta đến huyện Kế Sách sống với bà Loan (tên đã thay đổi, 47 tuổi) như vợ chồng. Vài ngày trước, người phụ nữ này bỏ nhà đi đâu không rõ nên ông Tám Ri tỏ ra bực tức.

Khuya 5/1, nghi can đến nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Năm (81 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trinh Phú) để tìm bà Loan. Lúc này, cụ bà với vợ chồng con gái Võ Thị Phượng (45 tuổi) đang ngủ.

Tại đây, ông Ri cao giọng hỏi "vợ tôi đâu" khiến cả nhà bà Năm giật mình thức giấc. Trong đêm tối, người đàn ông 71 tuổi đã vung dao đâm về phía cụ Năm và vợ chồng bà Phượng.

Nghi can sat hai hai me con o Soc Trang bi bat hinh anh 2

Căn nhà của nạn nhân. (Ảnh: V.T)

Chồng bà Phượng là ông Nguyễn Văn Đời nói: "Tôi nói anh Tám ơi, có gì thì từ từ chứ khuya rồi. Tôi vừa nói xong thì ông Tám vung dao đâm vào người tôi nhưng may mắn tôi né được. Tôi sau đó chạy sang nhà chị vợ để kêu mọi người qua ngăn cản ông Tám nhưng khi quay lại thì mẹ vợ và vợ tôi đã chết".

Sau khi sát hại hai phụ nữ, Tám Ri nhanh chân chạy khỏi hiện trường và rời Sóc Trăng trong đêm. Từ các manh mối về nhân thân của nghi can, trinh sát có mặt tại TP.HCM và phối hợp với C45 bắt giữ Tám Ri vào ngày 6/1.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn