Bắt kẻ suýt khủng bố tòa tháp đôi ở thủ đô Kurlalumpur

Pháp luậtThứ Ba, 08/02/2011 06:30:00 +07:00

(VTC News) – Thuận không những câu kết với một số đối tượng tổ chức tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Nhà nước VN mà còn suýt khủng bố tòa tháp đôi ở Malaysia.

(VTC News) – Trong khoảng thời gian từ năm 2007 – 2009, Vũ Quang Thuận đã câu kết với một số đối tượng tổ chức tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tháng 4/2010, Thuận bị cảnh sát Malaysia bắt giam vì có âm mưu khủng bố tòa tháp đôi Petronas (Malaysia).

Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Quang Thuận (SN 1966, địa chỉ thường trú tại tỉnh Thái Bình) về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam (Điều 88, Bộ luật Hình sự).

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2007 đến tháng 5/2009, Thuận cùng Lê Thăng Long (trú tại Quảng Ngãi) và một số đối tượng khác lập ra câu lạc bộ “Chấn hưng nước Việt”, lôi kéo một số người nhẹ dạ với mục đích tuyên truyền xuyên tạc chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Năm 2008, Thuận và Long đã tổ chức nhiều cuộc cuộc hội thảo dưới vỏ bọc “Hội nghị bàn về phương thức phát triển kinh tế” tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đăk Lăk… nhưng thực chất là tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Cuối tháng 5/2009, Thuận bỏ trốn ra nước ngoài sau khi cơ quan an ninh triệt phá, bắt giữ nhiều thành viên trong tổ chức “Chấn hưng nước Việt”. Tại Malaysia, Thuận tiếp tục viết và phát tán trên mạng internet nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc, tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đầu tháng 4/2010, Vũ Quang Thuận bị cơ quan điều tra Malaysia bắt giam vì có âm mưu khủng bố tòa tháp đôi Petronas tại thủ đô Kurlalumpur (Malaysia).

Giáp tết Tân Mão 2011, Thuận bị cảnh sát Malaysia trục xuất. Thuấn bị cơ quan an ninh điều tra phát hiện, bắt giữ ngay khi vừa đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Phúc Hưng
 
 

 

Bình luận
vtcnews.vn