Bắt kẻ giết người tàn bạo lẩn trốn tại Campuchia

Pháp luậtThứ Ba, 21/01/2014 01:37:00 +07:00

(VTC News) - Sau 6 tháng truy lùng, kẻ giết người tàn bạo do va chạm xe trên đường đã bị bắt giữ tại Campuchia.

Sáng 21/1, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Huỳnh Tòng Vương (SN 1957, ngụ tại quận 10, TP.HCM) về hành vi giết người tại đường Nguyễn Tiểu La (P.8, Q.10) vào ngày 8/8/2013.
Huỳnh Tòng Vương bị trinh sát bắt giữ tại Campuchia sau 6 tháng lẩn trốn
Theo hồ sơ, rạng sáng 8/8/2013, trên đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 nghi can Vương đã sát hại ông Lê Minh Đạt (SN 1976, ngụ tại quận Tân Bình).

Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do Vương chạy xe máy gây va chạm với xe máy của anh Đạt. Sau khi va chạm, Vương và ông Đạt xảy ra cãi vã.

Trong lúc Vương lên xe đi về hướng đường Bà Hạt thì ông Đạt đuổi theo. Đến trước hẻm 272 đường Nguyễn Tiểu La ( P. 8, Q.10), Vương rút dao trong người đâm liên tiếp khiến ông Đạt gục xuống đường. Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Gây án xong, Vương trốn sang Campuchia. Đến ngày 20/1/2014, các trinh sát công an đã lần ra tung tích nghi can và mật phục bắt giữ. Vương được công an di lý về Việt Nam để xử lý.

Qua khai thác, đấu tranh, Vương khai nhận đã có tiền án, tiền sự về tội cướp giật tài sản và từng ngồi tù 13 năm về tội buôn bán ma túy.

Hiện đối tượng vẫn đang bị tạm giữ để tiếp tục xử lý theo đúng pháp luật.

Bình luận
vtcnews.vn