Bắt gọn băng nhóm 'lùa' xe tải trộm đồ

Pháp luậtChủ Nhật, 23/06/2013 07:25:00 +07:00

(VTC News)-Cường và Phụng giới thiệu Hiền vào làm để lấy cắp chìa khóa kho hàng, sau đó, các đối tượng đột nhập lấy cắp hàng rồi điều xe tải đến chở.

(VTC News)-Cường và Phụng giới thiệu Hiền vào làm để lấy cắp chìa khóa kho hàng, sau đó, các đối tượng đột nhập lấy cắp hàng rồi điều xe tải đến chở.

Theo đó, vào khoảng 0h30 ngày 23/5/2013, Huỳnh Ngọc Cường (SN 1993, trú Tam Quan Bắc, Núi Thành, Quảng Nam) và Lê Văn Phụng (SN 1994, trú Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam) đột nhập vào kho hàng của công ty TNHH Dân Thọ (địa chỉ 100 Bế Văn Đàn, Đà Nẵng) lấy đi 2 tấn hạt dưa, 12 thùng xúc xích, 18 thùng bánh gấu, 20 thùng kẹo dừa, 35 thùng kẹo sôcôla với tổng trị giá tài sản gần 200 triệu đồng.

manh động, trộm cắp, băng nhóm, Đà Nẵng
Các đối tượng tại cơ quan công an 

Để thực hiện hành vi, các đối tượng Cường và Phụng thuê Phạm Quang Vinh (SN 1983, trú Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển xe tải mang BKS 43S-3318 đến kho để chở hàng. 
Số hàng trộm cắp được các đối tượng đưa về cất giấu tại nhà Phụng (ở Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam) rồi chia nhỏ, dùng xe máy bán cho các tiệm tạp hóa tư nhân ở TP Tam Kỳ với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. 
Số tiền bán được, Cường, Phụng và Trương Thanh Hiền (SN 1992, Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam) chia nhau tiêu xài.
Trước đó, từ khoảng tháng 7/2012, Cường và Phụng đã từng làm công nhân chở hàng của Công ty TNHH Dân Thọ, song do lười nhác, thích ăn chơi đua đòi nên cả hai nỏ việc. 
Biết đặc điểm của kho hàng và quy luật làm việc tại kho nên vào khoảng tháng 3/2013, Cường và Phụng rủ Hiền lên kế hoạch trộm hàng trong kho để tiêu xài.

manh động, trộm cắp, băng nhóm, Đà Nẵng
Tang vật vụ án 

Để thực hiện trót lọt vụ trộm manh động trên, Cường và Phụng thống nhất giới thiệu cho Hiền vào làm việc tại kho của Công ty TNHH Dân Thọ để ắn cắp chìa khóa. 
Sau khi có chìa khóa, lợi dụng thời điểm hàng hóa về kho nhiều, các đối tượng trên đã ra tay trộm cắp.

Sau gần 1 tháng lẫn trốn, đến ngày 20/6 và 21/6/2013, các đối tượng lần lượt bị bắt giữ. Tang vật tạm giữ là 200 kg hạt dưa, 2 thùng bánh gấu, 2 xe máy, 1 xe ô tô tải và 2 điện thoại di động. 
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận đã có 2 lần lấy cắp hàng hóa của Công ty TNHH Dân Thọ bán lấy được gần 20 triệu đồng chia nhau tiêu xài
Trước hành vi của các đối tượng, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng trên. 

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn