Bắt giữ phạm nhân ở Tiền Giang sau 1 ngày trốn khỏi trại giam

An ninh hình sựThứ Sáu, 19/01/2024 16:17:58 +07:00
(VTC News) -

Vương Trọng Hưng bị bắt giữ tại Bến xe miền Tây (TP.HCM) khi đang bỏ trốn khỏi Trại giam Mỹ Phước thuộc Cục C10 (Bộ Công an).

Chiều 19/1, thông tin từ Trại giam Mỹ Phước (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại tỉnh Tiền Giang), phạm nhân Vương Trọng Hưng (SN 1999, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) - bơi qua sông, trốn khỏi trại giam đã bị bắt tại Bến xe miền Tây (TP.HCM).

Cùng ngày, Vương Trọng Hưng được cảnh sát đưa về Trại giam Mỹ Phước để phục vụ cho công tác điều tra.

Phạm nhân Vương Trọng Hưng thời điểm bị bắt khi đang lẩn trốn.

Phạm nhân Vương Trọng Hưng thời điểm bị bắt khi đang lẩn trốn.

Như VTC News đưa tin, khoảng 13h30 - 15h30, ngày 18/1, phạm nhân thuộc Trại giam Mỹ Phước lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo trong lúc lao động bên ngoài đã trốn khỏi trại giam.

Theo Cơ quan CSĐT, Vương Trọng Hưng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt vào tháng 11/2020 và bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù, đang chấp hành án tù tại Trại giam Mỹ Phước thuộc Cục C10 (Bộ Công an).

Cuối năm 2023, hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng cũng lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (đóng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) ra quyết định truy nã 2 tên phạm nhân này.

Công an Hà Tĩnh huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn.

Rạng sáng 9/12/2023, hai phạm nhân đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.

Hoàng Thọ- Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn