Bắt giữ kẻ ra tay sát hại người đàn ông bên vệ đường ở Hải Dương

Pháp luậtThứ Ba, 03/04/2018 18:14:00 +07:00

Cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông bị đâm chết bên vệ đường ở huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Ngày 3/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang phối hợp với công an huyện Thanh Hà tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông bên vệ đường ở huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 31/3, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Minh (SN 1968, trú tại Khu 8, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà) nằm gục tại rìa đường khu dân cư số 5, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà trong tình trạng chảy nhiều máu, trên người có 1 vết thương vùng bụng và 3 vết thương ở cẳng tay trái.

Ngay sau đó, ông Minh được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu nhưng đến 5h30 ngày 1/4, ông Minh đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Cơ quan Công an huyện Thanh Hà nhanh chóng xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định nghi phạm là Ngô Xuân Tráng (SN 1974, trú tại khu 5, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Cơ quan điều tra cho biết, Tráng làm nghề xe ôm và có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, khoảng 15h ngày 31/3, trước cổng nhà Ngô Xuân Tráng (trên đường thuộc liên khu 5, thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương), Tráng và ông Minh xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Tráng dùng dao đâm 4 nhát vào bụng và tay ông Minh.

Sau khi gây án, Tráng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến ngày 2/4, sau khi được lực lượng chức năng thuyết phục, vận động, Tráng đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, ông Minh nợ Tráng 15 triệu đồng. Tráng nhiều lần đòi nợ nhưng ông Minh chưa trả. 

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn