Bắt giam nguyên trưởng phòng ngân hàng Việt Á

Pháp luậtThứ Bảy, 06/10/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Làm trưởng phòng phòng giao dịch của ngân hàng nhưng ông Giang cố ý làm trái các quy định của tổ chức tín dụng gây thiệt hại cho đơn vị.

(VTC News) - Làm trưởng phòng phòng giao dịch của ngân hàng nhưng ông Giang cố ý làm trái các quy định của tổ chức tín dụng gây thiệt hại cho đơn vị.


Luyến tại cơ quan điều tra.
Ảnh: A.N.
 
Ngày 5/10, Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam Nguyễn Phương Giang (38 tuổi, nguyên Trưởng Phòng giao dịch An Nghiệp thuộc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ) về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Liên quan đến vụ án, Trần Thị Kim Luyến, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) bị bắt về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Theo cơ quan điều tra, khi còn làm lãnh đạo phòng giao dịch, Giang cho Trần Thị Bạch Huệ (chị của Luyến) vay 82,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Minh Bảo (nguyên Trưởng phòng giao dịch Phú An thuộc Ngân hàng Việt Á) cũng được đơn vị của ông Giang cho vay 3,8 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, Giang còn cho Huệ và Bảo vay vượt mức phán quyết tín dụng, giải ngân khi chưa đủ điều kiện, làm sai quy chế tín dụng, cho vay không đúng đối tượng, không đi thẩm định thực tế tài sản thế chấp trước khi giải ngân, giao tài sản thế chấp cho khách hàng tự đi sang tên là trái quy định.

Đây là nguyên nhân gây thiệt hại cho Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ trên 15 tỷ đồng.

Nghiêm trọng nhất là sau khi nhận được tiền, Huệ đã mượn lại từ ngân hàng những bộ hồ sơ đã thế chấp để đưa đi chuyển nhượng, cầm cố, trả lại chủ cũ…nên ngân hàng bị mất 39 hồ sơ vay có tổng số tiền trên 27 tỷ đồng. Trong đó, Luyến được xác định đã tiếp tay cho Huệ lừa đảo.
Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn