Bắt con nghiện giả danh Đội trưởng CSĐT trấn lột học sinh

Pháp luậtThứ Ba, 20/08/2019 22:33:00 +07:00

Giả danh Đội trưởng cảnh sát điều tra, Tuấn yêu cầu nhiều học sinh đưa điện thoại di động cho hắn.

Ngày 20/8, theo tin từ Cơ quan CSĐT công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đơn vị đã di lý Vũ Anh Tuấn (34 tuổi, trú tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) – kẻ trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ tỉnh Ninh Bình về Công an huyện Tân Kỳ để tiếp tục điều tra.

tron-truy-na_qslb

 Ngày 11/8, Tuấn đã bị công an bắt giữ. (Ảnh: Đ.L)

Trước đó, ngày 10/4, Tuấn đi xe máy đến dãy trọ mà học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ thuê ở tại khối 7 (thị trấn Tân Kỳ).

Tại đây, Tuấn giới thiệu tên là Hoàng Anh, là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đang điều tra các học sinh hay tổ chức đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy. Tuấn yêu cầu học sinh giao nộp tất cả điện thoại cảm ứng và viết mật khẩu điện thoại ra giấy để “phục vụ công tác điều tra”.

Tưởng thật, các em học sinh nghiêm chỉnh chấp hành, đưa 6 chiếc điện thoại trị giá khoảng 15 triệu đồng cho Tuấn. Gây án xong, Tuấn nhanh chóng trở về thị trấn huyện Đô Lương rồi ra các tỉnh phía Bắc để lẩn trốn.

Ngày 25/4, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) khởi tố bị can Vũ Anh Tuấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phát lệnh truy nã đối với Tuấn. Ngày 11/8, Tuấn bị bắt khi đang đi lang thang trên đường ở huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình).

Được biết, Tuấn nghiện ma túy, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, hắn thường đi lang thang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.

TRẦN LỘC
Bình luận