Bắt con cởi truồng, đứng giữa trời mưa rét: Người thân tố bà mẹ đánh con từ sáng đến tối

Thời sựChủ Nhật, 19/03/2017 11:40:00 +07:00

Chị gái ruột của người mẹ bắt con cởi truồng, đứng giữa trời mưa rét vừa tiết lộ nhiều tình tiết mới xung quanh vụ việc này.

Liên quan đến vụ cháu bé Trần Kim Thanh (3 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) bị chị Chu Thị Thìn (mẹ bé) hành hạ, bắt cởi truồng, đánh đập gây phẫn nộ dư luận, trả lời PV VTC News, chị Chu Thị Oanh (chị gái Thìn) cho biết: “Ngày hôm qua, nó (chị Thìn – PV) đánh cháu từ sáng đến tối nên có người lén quay lại để làm bằng chứng tố cáo. Không chỉ ngày hôm qua mà ngày nào nó cũng bắt con cởi truồng để đánh”.

Chi chu thi oanh chia se ve su viec

Chị Oanh (bác cháu bé) khẳng định việc em gái mình thường xuyên đánh con là có thật. 

Chị Oanh khẳng định: “Cháu Thanh bị mẹ bắt cởi truồng ngày này qua ngày khác là đúng sự thật, cứ có gì bực mình là nó lại hành con. Nếu em gái tôi phủ nhận điều này thì tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để làm rõ”.

Chị cho biết thêm, gia đình chị có 5 anh em, gia đình cho ăn học nhưng Thìn ham chơi không chịu học hành. Thìn có yêu một cậu nhưng tình yêu dang dở rồi có bầu và một mình nuôi 2 con.

Thấy Thìn không có chồng mà 2 đứa trẻ cứ lần lượt ra đời khiến gia đình rất lo lắng. Trước đây, mấy anh em trong nhà cũng có hỗ trợ cho Thìn chút ít tiền để nuôi con. Nhưng do Thìn thường xuyên đánh con, không yêu thương mấy đứa trẻ nên mọi người cắt trợ cấp.

Theo chị Oanh, việc chị Thìn hay đánh con thì người dân ở phường Đồng Mai, Hà Đông này đều biết. Nhiều người chứng kiến sự việc cũng đã lên tiếng, can ngăn nhưng đều bị Thìn mắng chửi, đuổi đi.

Video: Bác ruột cháu bé 3 tuổi khẳng định người mẹ thường xuyên đánh con

“Tôi chắc chắn Thìn có bệnh vì tôi nghĩ không có người mẹ nào đánh đập con như vậy, người mẹ nào cũng xót con. Nếu Thìn cố gắng nuôi con, thương yêu con thì tôi cũng như các anh em không tiếc gì để giúp đỡ, đằng này nó không ra gì. Cho tiền, nó phung phí một lúc là hết” – chị Oanh nói.

Nhiều người hàng xóm của chị Thìn cho biết, chị này và mọi người trong gia đình có mối quan hệ không tốt, anh chị em hay chửi mắng nhau. Trong lúc đang trao đổi với chị Thìn, anh trai chị còn đến mắng chửi, thậm chí đánh chị Thìn trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên và người dân.

Video: Người mẹ bắt con cởi truồng, đứng giữa trời mưa rét phân trần

Trở lại sự việc chị Thìn đánh con mình, ông Lê Quan Thoan - Chủ tịch phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội cho biết, chị Thìn từng có tiền án tiền sự, chính quyền đã chỉ đạo cán bộ phường cùng chi hội phụ nữ phường tuyên truyền vận động thậm chí lập biên bản xử lý.

Thúy Hồng
Bình luận
vtcnews.vn