Bất chấp giá rét, công nhân dốc sức thi công cây cầu nối Hải Phòng và Quảng Ninh

Đời sốngThứ Bảy, 27/01/2024 14:24:45 +07:00
(VTC News) -

Trong tiết trời giá rét những ngày giáp Tết, công nhân vẫn tất bật trên công trường để thi công cây cầu nối Hải Phòng và Quảng Ninh.

Ngày 2/2, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) qua sông Đá Bạch. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.335 tỷ đồng, trong đó phần cầu Lại Xuân có giá trị 544 tỷ đồng, phần đường tỉnh 352 có giá trị 791 tỷ đồng.

Ngày 2/2, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) qua sông Đá Bạch. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.335 tỷ đồng, trong đó phần cầu Lại Xuân có giá trị 544 tỷ đồng, phần đường tỉnh 352 có giá trị 791 tỷ đồng. 

Ghi nhận của PV VTC News, những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mặc dù trong tiết trời rét buốt nhưng công nhân vẫn tất bật trên công trường.

Ghi nhận của PV VTC News, những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mặc dù trong tiết trời rét buốt nhưng công nhân vẫn tất bật trên công trường.

Để thực hiện dự án, các công nhân đến từ những miền quê xa xôi như Hà Tĩnh, Nghệ An... nhiều tháng liền ở lại Hải Phòng để hoàn thành dự án trong năm 2024.

Để thực hiện dự án, các công nhân đến từ những miền quê xa xôi như Hà Tĩnh, Nghệ An... nhiều tháng liền ở lại Hải Phòng để hoàn thành dự án trong năm 2024. 

Theo kế hoạch, đến 27 tháng Chạp, công nhân được nghỉ về quê ăn Tết và sẽ trở lại công việc vào ngày mùng 6 tháng Giêng.

Theo kế hoạch, đến 27 tháng Chạp, công nhân được nghỉ về quê ăn Tết và sẽ trở lại công việc vào ngày mùng 6 tháng Giêng.

Anh Tuyên (quê Hà Tĩnh) cho biết, từ tháng 2/2023, anh ra Hải Phòng để thực hiện việc thi công dự án cầu Lại Xuân nối huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Mặc dù giá rét nhưng các công nhân trên công trường vẫn đảm bảo phần việc được giao để cố gắng hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Anh Tuyên (quê Hà Tĩnh) cho biết, từ tháng 2/2023, anh ra Hải Phòng để thực hiện việc thi công dự án cầu Lại Xuân nối huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Mặc dù giá rét nhưng các công nhân trên công trường vẫn đảm bảo phần việc được giao để cố gắng hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, sau gần 1 năm, việc thi công xây dựng cầu Lại Xuân và đường dẫn hai đầu cầu ước khối lượng thực hiện đạt xấp xỉ 38% hợp đồng.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, sau gần 1 năm, việc thi công xây dựng cầu Lại Xuân và đường dẫn hai đầu cầu ước khối lượng thực hiện đạt xấp xỉ 38% hợp đồng.

Theo đó, đơn vị thi công bắt đầu thi công cọc khoan nhồi từ 21/3/2023. Hiện nay, các nhà thầu đã hoàn thành 79/130 cọc khoan nhồi, đang thi công tại 6/16 vị trí mố trụ, đang thi công dầm đúc hẫng và dầm super T.

Theo đó, đơn vị thi công bắt đầu thi công cọc khoan nhồi từ 21/3/2023. Hiện nay, các nhà thầu đã hoàn thành 79/130 cọc khoan nhồi, đang thi công tại 6/16 vị trí mố trụ, đang thi công dầm đúc hẫng và dầm super T.

Mặc dù vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết, tiến độ giải phóng mặt bằng bờ thị xã Đông Triều đã bị chậm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Đơn vị đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chỉ đạo UBND thị xã Đông Triều sớm hoàn thành các thủ tục thu hồi đất và giải phóng mặt bằng để triển khai thi công toàn bộ các hạng mục công trình bên phía bờ thị xã Đông Triều, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Mặc dù vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết, tiến độ giải phóng mặt bằng bờ thị xã Đông Triều đã bị chậm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Đơn vị đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chỉ đạo UBND thị xã Đông Triều sớm hoàn thành các thủ tục thu hồi đất và giải phóng mặt bằng để triển khai thi công toàn bộ các hạng mục công trình bên phía bờ thị xã Đông Triều, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Về công tác giải phóng mặt bằng phía Hải Phòng, cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, hiện nay còn một số vướng mắc chủ yếu liên quan đến diện tích đất của Trại giam Xuân Nguyên (mặt bằng thi công 4 trụ, mố). Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại (Bộ Công an) đã kiểm tra thực địa ngày 23/11/2023 làm căn cứ giải quyết các thủ tục tiếp theo, dự kiến bàn giao mặt bằng trong tháng Quý I năm 2024.

Về công tác giải phóng mặt bằng phía Hải Phòng, cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, hiện nay còn một số vướng mắc chủ yếu liên quan đến diện tích đất của Trại giam Xuân Nguyên (mặt bằng thi công 4 trụ, mố). Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại (Bộ Công an) đã kiểm tra thực địa ngày 23/11/2023 làm căn cứ giải quyết các thủ tục tiếp theo, dự kiến bàn giao mặt bằng trong tháng Quý I năm 2024.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ; phát huy các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh và tăng khả năng liên kết, thúc đẩy phát triển cân bằng giữa 2 vùng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ; phát huy các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh và tăng khả năng liên kết, thúc đẩy phát triển cân bằng giữa 2 vùng.

Dự án hoàn thành cũng thúc đẩy liên kết với các khu vực xung quanh để phát triển kinh tế, hạ tầng đảm bảo sự bền vững, hài hòa với môi trường; nâng cao sức hấp dẫn, tính cạnh tranh và tạo ra thương hiệu trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. (Ảnh: Phối cảnh dự án)

Dự án hoàn thành cũng thúc đẩy liên kết với các khu vực xung quanh để phát triển kinh tế, hạ tầng đảm bảo sự bền vững, hài hòa với môi trường; nâng cao sức hấp dẫn, tính cạnh tranh và tạo ra thương hiệu trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. (Ảnh: Phối cảnh dự án)

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn