Bắt băng trộm xe máy liên tỉnh ở miền Tây

Pháp luậtThứ Năm, 07/06/2018 17:09:00 +07:00

Tín thừa nhận từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, Tín cùng đồng bọn là Danh và Thanh đã thực hiện trót lọt 18 vụ trộm xe máy.

Chiều 7/6, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt 5 bị can liên quan đến đường đây chuyên trộm xe máy liên tỉnh, gồm: Nguyễn Văn Tín (26 tuổi; ngụ thị xã Bình Minh); Đặng Hoàng Danh (30 tuổi; ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long); Võ Chí Thanh (34 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Nguyễn Trường Đáng (31 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nhan Thành Được (32 tuổi; ngụ huyện Tân Hồng, Đồng Tháp).

11111

 5 đối tượng trong băng nhóm xe máy liên tỉnh miền Tây.

Thông tin ban đầu, đầu năm 2018, nhiều vụ mất trộm xe máy liên tục xảy ra trên địa bàn thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) và các huyện lân cận nên Công an thị xã Bình Minh xác lập ban chuyên án.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm gây án là Nguyễn Văn Tín.

Làm việc với cơ quan công an, Tín thừa nhận, từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, Tín cùng đồng bọn là Danh và Thanh đã thực hiện trót lọt gần 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Sau khi trộm được xe, nhóm này giao cho Đáng và Được mang đi tiêu thụ.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn