Bắt băng gây ra 20 vụ trộm cắp tại khu công nghiệp

Pháp luậtThứ Hai, 27/12/2010 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Băng nhóm này đã gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương, sau đó trốn về Đồng Nai.

(VTC News) - Băng nhóm này đã gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương, sau đó trốn về Đồng Nai.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự băng nhóm gồm 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”. Theo điều tra của cơ quan chức năng, băng nhóm này đã gây ra 20 vụ trộm táo tợn tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Các đối tượng bị bắt gồm: Châu Hoài Tuấn (SN 1981), Lý Hồng Dương (SN 1994), Nguyễn Khanh Hùng (SN 1986) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1984, cùng ngụ ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, ngày 25/12, sau khi nhận được nguồn tin, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã phối hợp với Công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) bắt gọn các đối tượng tại những “điểm nóng” các khu công nghiệp, nơi các đối tượng chuyên ra tay trộm cắp.

Qua điều tra, được biết băng nhóm này đã thực hiện 20 vụ trộm cắp tài sản tại khu công nghiệp Thiên Hương (huyện Bến Cát, Bình Dương) rồi bỏ trốn về ở ấp 2”, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) trú ngụ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận còn thực hiện thêm vụ trộm máy tính xách tay tại Công ty Dragon (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) vào đêm 7/12 và trộm 6 CPU máy vi tính tại Công ty An Khánh (đóng tại ấp 4, xã Sông Trầu) vào đêm 8/12.

Hiện vụ việc đang được Công an Đồng Nai mở rộng điều tra.

Minh Mẫn
Bình luận
vtcnews.vn