Barcelona lập kỷ lục chưa từng có ở World Cup

World Cup 2018Thứ Ba, 05/06/2018 13:56:00 +07:00

Barcelona lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử World Cup tại giải đấu sẽ diễn ra trên đất Nga sau đây 1 tuần.

Barcelona sẽ là CLB đầu tiên trên thế giới có cầu thủ thi đấu tại tất cả các bảng đấu của một kỳ World Cup. Thậm chí đó sẽ là những cái tên xuất phát trong đội hình chính của các đội tuyển.

34481529_1950550824989197_7310501926586548224_n

 

Cụ thể ở bảng A, Luis Suarez sẽ là niềm hy vọng số 1 của Uruguay trên hàng công. Trong mùa giải vừa qua, Suarez thi đấu tổng cộng 2902 phút, ghi 25 bàn thắng cho Barca.

Ở bảng B, với sự có mặt của Tây Ban Nha, Barca đóng góp nhiều cầu thủ, gồm Jordi Alba, Gerard Pique, Sergio Busquets và Andres Iniesta. Trong số này, chỉ có Andres Iniesta nhiều khả năng đá dự bị. Andres Iniesta cũng là cầu thủ lớn tuổi thứ 2 của Tây Ban Nha (sau thủ thành Pepe Reina) dự giải đấu năm nay. Và đây sẽ là kỳ World Cup thứ 4 liên tiếp của tiền vệ sinh năm 1984 (sau World Cup 2006, 2010 và 2014).

Ở bảng C, có 2 cầu thủ Barca khoác áo đội tuyển Pháp là trung vệ Samuel Umtiti và tiền đạo Ousmane Dembele. Trong đó, Samuel Umtiti nhiều khả năng đá chính còn Ousmane Dembele cũng có cơ hội lớn để thể hiện ở hành lang cánh trái.

Bảng D có sự góp mặt của Argentina nên hiển nhiên Lionel Messi là ngôi sao đáng xem, đáng chờ đợi nhất của Barca. Ngoài ra, tiền vệ Rakitic sẽ là niềm hy vọng lớn của Croatia.

argentina_v2-1524511

Messi là niềm hy vọng số 1 của Argentina. 

Bảng E, Barca đóng góp 2 cái tên trong màu áo tuyển Brazil là tiền vệ Philippe Coutinho và tiền vệ phòng ngự Paulinho. Tiền vệ chuyển tới Barca từ Liverpool thì chắc suất đá chính ở Selecao hơn tiền vệ gia nhập Barca từ Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo của Trung Quốc.

Ở bảng F, với sự tin dùng Manuel Neuer dù thủ thành này vừa phải nghỉ dài ngày vì chấn thương nên cơ hội bắt chính của Marc-Andre Terstegen trong màu áo tuyển Đức là không cao. Tuy nhiên, cũng không ai có thể đảm bảo Manuel Neuer sẽ chơi tốt như 4 năm trước đó. Vì thế, thủ thành số 1 của Barca sẽ phải luôn sẵn sàng tâm thế để vào sân.

Bảng G cũng có 1 cái tên khoác áo Barca là trung vệ Thomas Varmaelen. Cũng giống như ở Barca, trong màu áo tuyển Bỉ, Varmaelen chỉ là lựa chọn số 2 sau Vincent Kompany và Jan Vertonghen. Dù vậy, trong bối cảnh Vincent Kompany vừa gặp chấn thương, cơ hội cho trung vệ sinh 1985 này lại rộng mở. Thomas Varmaelen là cầu thủ lớn tuổi nhất của Bỉ tại World Cup 2018.

Cuối cùng ở bảng H, cái tên thuộc biên chế của "gã khổng lồ" xứ Catalan là Yerry Mina. Đây sẽ là chốt chặn quan trọng của Colombia ở hàng thủ, bất chấp tại La Liga mùa giải vừa qua, Yerry Mina chỉ có 5 trận được ra sân, thi đấu tổng cộng 370 phút cho Barca.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn